Suga (BTS) sử dụng phát biểu của sát nhân hàng loạt trong ca khúc mới

Ngày 31/5, công ty quản lý Big Hit Entertainment đã lên tiếng xin lỗi vụ việc Suga (BTS) sử dụng đoạn phát biểu của kẻ sát nhân hàng loạt Jim Jones trong ca khúc mới.

Ngày 31/5, Big Hit Entertainment chính thức gửi lời xin lỗi khán giả về việc sử dụng phát biểu của kẻ sát nhân hàng loạt Jim Jones trong ca khúc mới của Suga (BTS).

Theo đó, công ty thừa nhận hai producer El Capitxn và Ghstloop của ca khúc What Do You Think đã dùng sample (mẫu thử âm thanh) đoạn phát biểu của Jim Jones vì thấy phù hợp với không khí bài hát. Ê-kíp sản xuất không biết đây là mẫu âm thanh được lấy từ phát biểu của tội phạm giết người.

"Trong số các bài hát thuộc mixtape D-2, ca khúc What Do You Think? có chưa một đoạn sample lời phát biểu của Jim Jones. Đoạn sample được lựa chọn bởi nhà sản xuất - người không có chủ đích cũng như không hề biết về người đã đưa ra phát biểu trên", đại diện của Big Hit cho biết.

 Suga (BTS) bị chỉ trích vì sử dụng mẫu âm thanh ghi lại lời phát biểu của kẻ sát nhân hàng loạt trong ca khúc mới.

Suga (BTS) bị chỉ trích vì sử dụng mẫu âm thanh ghi lại lời phát biểu của kẻ sát nhân hàng loạt trong ca khúc mới.

Phía Big Hit cũng thừa nhận do thiếu hiểu biết nên ê-kíp đã để ca khúc ra mắt với đoạn âm thanh của kẻ sát nhân. Sau khi phát hiện sự cố, nhà sản xuất đã xóa phần này khỏi ca khúc và phát hành lại phiên bản mới.

Đại diện này cho biết thêm: "Chúng tôi cố gắng xác định các vấn đề xã hội, văn hóa và lịch sử thông qua quá trình kiểm tra, nhưng chúng tôi cũng có nhiều hạn chế về kiến thức, hiểu biết cũng như cách ứng phó với mọi tình huống. Trong trường hợp này, chúng tôi không nhận thức được và không có hiểu biết về các tình huống lịch sử, xã hội liên quan đến sample".

Sau lời thừa nhận trên, phía công ty quản lý của BTS gửi lời xin lỗi những khán giả đã khó chịu hoặc cảm thấy tổn thương vì đoạn âm thanh của Jim Jones. Công ty này cho biết chính Suga cũng cảm thấy bối rối khi nảy sinh vấn đề liên quan tới sản phẩm âm nhạc mà anh không hề nhận ra.

Trước đó, vụ việc Suga sử dụng sample âm thanh có ghi lại lời phát biểu của kẻ sát nhân hàng loạt Jim Jones trong sản phẩm âm nhạc mới đã gây tranh cãi diện rộng trên mạng xã hội Twitter.

Jim Jones (1931-1978) là một nhà truyền giáo người Mỹ. Jones từng chỉ đạo gây ra vụ thảm sát hơn 900 người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và rất nhiều người da màu.

Câu nói nằm ngay phần đầu bài hát của Suga được trích từ một buổi giảng đạo của Jim Jones tại Jonestown (Guayana Efteriba, Guyana) vào năm 1977 với nội dung: "Dù ngươi đã chết thì ngươi vẫn sẽ hoàn sinh, và hắn thì tin và sống nên sẽ không bao giờ chết".

Công ty quản lý cho biết nam rapper cảm thấy bối rối khi ca khúc What Do You Think? xảy ra vấn đề ngoài tầm kiểm soát.

Người hâm mộ nước ngoài liên tục bày tỏ sự tức giận, thất vọng với việc Suga đưa lời phát biểu của Jim Jones vào đầu bài hát. Đặc biệt, khán giả quốc tế còn phẫn nộ khi biết một số người hâm mộ đã biết việc ca khúc What Do You Think? sử dụng đoạn phát biểu của Jim Jones từ năm 2019 nhưng không hề phản hồi lại với Big Hit. Suga và công ty cũng bị chê trách vì không kiểm tra kỹ càng sản phẩm cho tới khi bị chỉ trích như hiện nay.

Trong khi đó, fan Hàn Quốc cho rằng rapper 27 tuổi không có ý coi thường diễn biến lịch sử và các vấn đề xã hội của nước ngoài, thay vào đó anh chỉ cố gắng dùng âm nhạc để chỉ trích các vấn đề còn tồn tại ở Hàn Quốc.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/suga-bts-su-dung-phat-bieu-cua-sat-nhan-hang-loat-trong-ca-khuc-moi-post1090650.html