Sudan và Israel thúc đẩy hòa bình, phát triển ở Trung Đông

Các nguồn tin khu vực Trung Đông tiết lộ rằng một phái đoàn Israel đã đến thăm Khartoum, Sudan vào hôm 23/11 để thảo luận tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Phái đoàn Israel gồm các quan chức trong Hội đồng An ninh Israel, các sĩ quan an ninh đã tham gia thảo luận về các hồ sơ an ninh.

Cờ Sudan (phải) và Israel. Ảnh: AFP.

Cờ Sudan (phải) và Israel. Ảnh: AFP.

Báo chí Israel cũng cho biết thông tin này và đây là phái đoàn đầu tiên tới Sudan kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ. Chuyến thăm của đoàn cũng sẽ thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, cấp nước và chăm sóc sức khỏe.

Tuần trước, Bộ trưởng Tình báo Israel Eli Cohen nói rằng một phái đoàn nhỏ ban đầu sẽ đến thăm Sudan và sẽ là thảo luận về các hồ sơ an ninh, đồng thời nói thêm rằng một phái đoàn lớn hơn sẽ đến thăm sau đó để thảo luận về hợp tác kinh tế. Sau Ai Cập, Jordan, UAE, Bahrain, Sudan là quốc gia Arab thứ 5 bình thường hóa quan hệ với Israel trong tháng 10 vừa qua. Đây được cho là bước đi tích cực để thúc đẩy hòa bình và phát triển kinh tế khu vực Trung Đông./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sudan-va-israel-thuc-day-hoa-binh-phat-trien-o-trung-dong-819782.vov