Sudan thăm Ethiopia nhằm đàm phán căng thẳng song phương

Hai bên thảo luận ác vấn đề biên giới, quan hệ song phương và các vấn đề quan tâm chung giữa hai nước láng giềng.

Đại diện Sudan ngày 17/6 đã đến Ethiopia để thảo luận về một số vấn đề căng thẳng giữa hai nước thời gian qua. Phó Chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp Sudan Muhammad Hamdan, dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề biên giới giữa Sudan và Ethiopia, quan hệ song phương và các vấn đề quan tâm chung giữa hai nước láng giềng.

Phó chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp Sudan Muhammad Hamdan tới Ethiopia đàm phán song phương - Ảnh GETTY

Phó chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp Sudan Muhammad Hamdan tới Ethiopia đàm phán song phương - Ảnh GETTY

Vào cuối tháng 5, Bộ Ngoại giao Sudan đã triệu tập đại biện lâm thời Ethiopia, để phản đối cuộc tấn công vũ trang của binh sĩ Ethiopia và sự xâm lược lãnh thổ Sudan, dẫn đến nhiều binh sĩ Sudan bị thương vong.

Hai nước cũng đang căng thăng liên quan đến đập thủy điện Đại Phục hưng, dù các cuộc đàm phán gần đây đã có tiến bộ đáng kể trong các khía cạnh kỹ thuật và chỉ còn những bất đồng về các khía cạnh pháp lý./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sudan-tham-ethiopia-nham-dam-phan-cang-thang-song-phuong-1061005.vov