Sudan sẽ xem xét lại thỏa thuận với Nga về căn cứ hải quân?

Điện Kremlin khẳng định vẫn thường xuyên liên lạc với phía Sudan thông qua kênh ngoại giao và sẽ làm rõ vấn đề này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov (2/6) cho biết, Moscow đã biết tuyên bố của Sudan về việc xem xét lại thỏa thuận căn cứ quân sự với Nga.

"Chúng tôi đã biết về tuyên bố này. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với phía Sudan thông qua kênh ngoại giao và sẽ làm rõ vấn đề này" - ông Peskov cho biết.

Nguồn minh họa/ Izvestia

Nguồn minh họa/ Izvestia

Được biết, trước đó, ngày 1/6, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Sudan, Muhammad Usman al-Hussein cho biết, Sudan đang xem xét lại thỏa thuận với Nga về việc thành lập căn cứ quân sự ở Biển Đỏ. Nguyên nhân chủ yếu là vì những điều khoản trong văn kiện có thể gây tổn hại cho đất nước.

Cụ thể, theo ông Usman al-Hussein, thỏa thuận đã được ký bởi chính phủ tiềm nhiệm và không được cơ quan lập pháp phê chuẩn, theo quy trình phê duyệt các điều ước quốc tế.

Ông al-Hussein nhấn mạnh rằng, thỏa thuận có thể sẽ được tiếp tục triển khai nếu có lợi cho lợi ích quốc gia.

Trước đó, Nga và Sudan đã ký một thỏa thuận về việc thành lập một căn cứ hậu cần-kỹ thuật cho hải quân Nga ở Biển Đỏ vào tháng 12/2020. Theo Thỏa thuận, Nga có thể bố trí tại căn cứ không quá 300 nhân viên, bao gồm cả nhân viên quân sự và dân sự.

Thỏa thuận có hiệu lực trong 25 năm và tự động gia hạn thêm 10 năm nếu không có bên nào gửi thông báo bằng văn bản về ý định chấm dứt Thỏa thuận một năm trước khi hết hạn.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/sudan-se-xem-xet-lai-thoa-thuan-voi-nga-ve-can-cu-hai-quan-140963.html