Sudan rút ngắn thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 11/3, Quốc hội Sudan đã bỏ phiếu thông qua đề xuất rút ngắn thời gian từ 1 năm xuống còn 6 tháng đối với tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc mà Tổng thống Omar al-Bashir ban bố hồi tháng trước nhằm đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Người dân Sudan biểu tình phản đối Chính phủ do điều kiện sống ngày càng xấu đi và các khó khăn về kinh tế liên tục gia tăng, tại thành phố Omdurman ngày 15/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân Sudan biểu tình phản đối Chính phủ do điều kiện sống ngày càng xấu đi và các khó khăn về kinh tế liên tục gia tăng, tại thành phố Omdurman ngày 15/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Bashir đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước từ ngày 22/2 và ban hành một loạt sắc lệnh vào ngày 25/2, trong đó có cấm các hoạt động tụ tập nơi công cộng và trao thêm quyền lực cho cảnh sát.

Lực lượng an ninh được quyền kiểm tra bất cứ tòa nhà nào, hạn chế việc di chuyển của người dân và các phương tiện giao thông công cộng, bắt giữ những đối tượng nghi ngờ vi phạm tình trạng khẩn cấp và tịch thu tài sản trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, các phòng công tố khẩn cấp sẽ được thành lập trên cả nước để điều tra các hoạt động tội phạm xảy ra trong tình trạng khẩn cấp.

Các cuộc biểu tình đẫm máu đã xảy ra ở quốc gia Đông Phi này kể từ ngày 19/12/2018, khi người dân phản đối chính phủ tăng gấp 3 lần giá bánh mì, đồng thời bày tỏ sự bất bình với những chính sách quản lý kinh tế của chính quyền Tổng thống Bashir. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình từ đó đến nay đã khiến ít nhất 57 người thiệt mạng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/sudan-rut-ngan-thoi-gian-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-20190311224014394.htm