Sudan: Nội các chuyển tiếp tuyên thệ nhậm chức, công bố chương trình kinh tế 200 ngày

Ngày 8/9, các bộ trưởng thuộc Chính phủ chuyển tiếp của Sudan đã tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo hỗn hợp - Tướng Abdel-Fattah al-Burhan, cùng với sự chứng kiến của Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok.

Nội các chuyển tiếp của Sudan tuyên thệ nhậm chức. (Nguồn: AFP)

Hiện tại, Nội các Sudan mới có 18 bộ trưởng. Hai bộ trưởng dự kiến sẽ được bổ nhiệm sau đó là Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng - Giao thông vận tải và Bộ trưởng Chăn nuôi - Thủy sản. Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Chính phủ Sudan và Hội đồng lãnh đạo hỗn hợp đã tiến hành cuộc họp chung.

Trước đó, ngày 5/9, Thủ tướng Hamdok đã chính thức công bố Nội các đầu tiên kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ. Động thái này được đánh giá là bước tiến lớn trong giai đoạn chuyển đổi đầy khó khăn của Sudan sang chế độ dân chủ sau nhiều thập kỷ dưới chế độ độc tài.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, Bộ trưởng Tài chính Sudan Ibrahim Elbadawa đã công bố chương trình kinh tế 200 ngày để giải quyết các vấn đề cấp bách của kinh tế đất nước.

Theo ông Elbadawi, chương trình 200 ngày sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu ngân sách, ổn định giá cả, hạ giá thành sinh hoạt, giải quyết các vấn đề của giới trẻ và chuyển từ viện trợ nhân đạo sang phát triển bền vững tại các khu vực xung đột. Mục tiêu chung là xây dựng kinh tế vĩ mô của Sudan có thể đạt được giá trị gia tăng thông qua các ngành công nghiệp.

PV.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sudan-noi-cac-chuyen-tiep-tuyen-the-nham-chuc-cong-bo-chuong-trinh-kinh-te-200-ngay-100780.html