Sudan ghi nhận mực nước sông Nile cao kỷ lục trong vòng 100 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Bộ Thủy lợi Sudan ngày 27/8 thông báo mực nước sông Nile đoạn chảy qua thủ đô Khartoum đã ghi nhận mức cao nhất trong vòng 100 năm qua.

Đánh cá ven sông ở Sudan khi mực nước chưa dâng cao. Ảnh Reuters

Đánh cá ven sông ở Sudan khi mực nước chưa dâng cao. Ảnh Reuters

Bộ trưởng Thủy lợi Sudan Yasser Abbas cho hay mực nước sông Nile đã chạm mức 17,43 m và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Trong bối cảnh đó, Bộ Thủy lợi Sudan đã ra khuyến cáo kêu gọi người dân và các cơ quan hữu quan đề phòng nguy cơ lũ lụt.

Tuyên bố của Bộ Thủy lợi Sudan cũng cho biết mực nước sông Nile trung bình trong tháng 8 này đã cao hơn so với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Liên hợp quốc (LHQ) ước tính các đợt mưa lớn và lũ lụt kéo dài trong tháng 8 đã ảnh hưởng tới gần 220.000 người tại 17/18 bang ở Sudan. Theo số liệu thống kê, hơn 20.000 căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và hơn 20.000 ngôi nhà khác bị hư hại.

Bên cạnh đó, mưa lũ đã khiến khoảng 2.000 nguồn nước ô nhiễm hoặc không thể sử dụng, gây khó khăn cho việc tiếp cận nước sạch của người dân trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hiện Ai Cập và Sudan đang tích cực phối hợp trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác chung, nhằm trao đổi dữ liệu và thông tin về mực nước sông Nile tại một số cơ sở thủy văn. Dựa trên các dữ liệu đã thu thập, lượng mưa tại khu vực đầu nguồn sông Nile được dự báo tăng mạnh trong mùa mưa năm nay.

Ai Cập, Sudan và Ethiopia cũng đang đàm phán giải quyết bất đồng liên quan tới việc vận hành và trữ nước đập thủy điện Đại Phục Hưng mà Addis Ababa đang xây dựng.

Đập Đại Phục Hưng được khởi công xây dựng từ năm 2011 tại Ethiopia trên sông Nile Xanh (một trong hai phụ lưu chính của sông Nile). Bất đồng về việc vận hành đập thủy điện này là nguyên nhân chính gây căng thẳng giữa Ethiopia, Ai Cập và Sudan.

Là hai nước ở hạ nguồn, Ai Cập và Sudan lo ngại công trình thủy điện này đe dọa nguồn nước sông Nile, trong khi hơn 90% dân số hai nước này phụ thuộc vào nguồn nước này.

Tuy nhiên, phía Addis Ababa phủ nhận đập thủy điện Đại Phục Hưng sẽ làm giảm khả năng tiếp cận nguồn nước sông Nile của hai nước trên, đồng thời khẳng định dự án mà nước này đang theo đuổi rất quan trọng đối với phát triển kinh tế./.

Việt Khoa/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/sudan-ghi-nhan-muc-nuoc-song-nile-cao-ky-luc-trong-vong-100-nam/167756.html