Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt

Ngày 5/9, Sudan đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài 3 tháng, sau đợt mưa lũ kỷ lục cướp đi sinh mạng của 99 người.

Cảnh ngập lụt tại Al-Kadaro, phía bắc thủ đô Khartoum, Sudan, ngày 31/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh ngập lụt tại Al-Kadaro, phía bắc thủ đô Khartoum, Sudan, ngày 31/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước SUNA của Sudan, lũ lụt do hơn 1 tháng mưa lớn đã khiến 99 người thiệt mạng, 45 người bị thương cùng nhiều tài sản bị phá hủy. Đây là một trong những thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất xảy ra tại đất nước Đông Bắc châu Phi này trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Khu vực Bắc Dafur ở miền Tây và bang Sennar ở miền Nam là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Mưa lớn thường diễn ra tại Sudan trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 và mỗi năm nước này đều phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) tại Sudan cho biết đã có hơn 380.000 người tại nước này bị ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ năm 2020.

Trước đó, mưa, lũ trong năm 2019 cũng đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của 400.000 người dân.

Ngọc Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/sudan-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-do-lu-lut-20200905203253139.htm