Sức Xuân trong lòng dân biên giới

Áp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' được tổ chức ở biên giới Đắk Lắk trong không khí tưng bừng quyện vào tâm hồn các chủ nhân đất rừng biên giới, mang lại những dư vị ngọt ngào, đắm say tình người.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nối vòng xoang với cán bộ, chiến sĩ, người dân biên giới Krông Na. Ảnh: TTH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nối vòng xoang với cán bộ, chiến sĩ, người dân biên giới Krông Na. Ảnh: TTH

Xã biên giới Krông Na, mảnh đất nổi tiếng bậc nhất Tây Nguyên với nghề săn, thuần phục voi rừng lưu danh từ bao đời nay - nơi có Trung tâm lễ hội Buôn Đôn, địa điểm tổ chức chương trình đã vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đến chung vui với bà con. Tiếng cồng chiêng rộn rã, điệu múa xoang mở rộng ra mãi bên nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói, cùng những trò chơi dân gian thể hiện cá tính mạnh mẽ của người Tây Nguyên, tạo nên sức Xuân trong lòng dân biên giới.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020 do Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động mừng Xuân, ơn Đảng trên mảnh đất được ví như trung tâm của Tây Nguyên, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia. Đã lâu lắm rồi, Buôn Đôn mới lại có một ngày hội thực sự, trên dặm dài biên cương khô khát bừng lên rồi lan tỏa một sức sống mãnh liệt, tràn đầy niềm tin và khát vọng.

Sáng sớm 14-1, đã có tới hơn 500 người dân xã Krông Na tập trung về Trung tâm y tế xã để được quân y Biên phòng phối hợp với ngành y tế địa phương khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Đó là chưa kể đến những bệnh nhân đặc biệt như người cao tuổi, sức khỏe yếu không thể đến khám tập trung đã được các y, bác sĩ đến tận nhà ân cần thăm hỏi, chẩn đoán, điều trị bệnh. Với người dân Krông Na thì đây là hình ảnh rất đỗi thân quen, nét đẹp của người “thầy thuốc mang quân hàm xanh” từ bao năm qua vẫn lung linh tỏa sáng trên biên giới. Trực tiếp chứng kiến những hình ảnh như thế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không giấu được sự xúc động. Trong đời sống hiện nay, miền biên giới vẫn cần lắm những con người miệt mài cống hiến vì sức khỏe của nhân dân. Và, muốn không ai bị bỏ lại phía sau thì phải có những con người đợi chờ để nắm tay nhau như thế.

Ngay khi có mặt tại Trung tâm lễ hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Trung ương và địa phương hòa vào vòng xoang đang mở rộng trong tiếng chiêng hối thúc rộn rã. Mọi người cùng nắm tay nhau, rạng rỡ một niềm tin mặc cho cái nắng, cái gió Tây Nguyên đang trong thời điểm gay gắt nhất. Bên bếp lửa hồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp tham gia vào một trong những nội dung hấp dẫn nhất là cuộc thi gói bánh chưng giữa 9 thôn, buôn trong xã Krông Na. Khéo tay, nhẹ nhàng và uyển chuyển đúng chất của người phụ nữ Việt Nam, nhưng tại các nội dung thi trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai thì Chủ tịch Quốc hội vẫn nhiệt tình tham dự.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đó là chăm lo cho đời sống người dân vùng biên giới. Bằng những hành động cụ thể, có trách nhiệm, Ban tổ chức dành tặng những căn nhà Tình nghĩa và bò giống cho người nghèo. Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng bò giống của chương trình tới các hộ dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, BĐBP phải xây dựng được đội quân giàu bản lĩnh chính trị, quân sự tinh thông, nghiệp vụ thành thạo, am hiểu ngôn ngữ đồng bào dân tộc thiểu số và ngôn ngữ nước láng giềng, am hiểu bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc nơi mình đóng quân. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác dân vận của BĐBP đặc biệt quan trọng. Bộ đội phải gần dân, sống trong lòng dân biên giới, làm cầu nối giữa Đảng và dân, thấu hiểu đời sống nhân dân, có trách nhiệm chăm lo Tết đầm ấm, sum vầy, sẻ chia với nhân dân biên giới mà Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là một sáng kiến mang nhiều ý nghĩa, làm cho cái tết giàu tình nghĩa, làm vững chắc thêm khối đại đoàn kết các dân tộc.

Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã tặng nhân dân xã biên giới Krông Na 10 căn nhà “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; 20 con bò giống cho 20 hộ nghèo, mỗi con trị giá 15 triệu đồng; 700 suất quà cho các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức còn tặng 100 suất quà cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho 500 người dân. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 350 chiếc xe đạp cho 350 học sinh là “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Tối 14-1, ca khúc ngọt ngào “Đêm xoang Tây Nguyên” đã mở đầu chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc - điểm nhấn của Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” truyền hình trực tiếp trên sóng các đài truyền hình. Già làng Y’Ka Byă đã có dịp trình diễn loại hình văn hóa dân gian đặc sắc của dân tộc Ê Đê là hát kể sử thi - kể khan và giao lưu với khán giả, thổ lộ tình cảm với lực lượng Biên phòng từ những tháng ngày đồng bào dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội gùi muối, lập làng, dẫn nước trồng cấy lương thực và tuần tra biên giới. Thiếu tá Lương Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Na, BĐBP Đắk Nông đã chia sẻ mô hình bộ đội cho bà con mượn bò và lập cây phả hệ bò để nhân giống đàn bò trong xã biên giới, xóa đói giảm nghèo cho bà con.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần đến quân và dân biên giới, chúc Tết đồng bào và căn dặn các đơn vị lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết, chăm lo có trách nhiệm với bà con để cho ai cũng có Tết an vui, đầm ấm.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đầy bản sắc Tây Nguyên trong chương trình đã ngân vang mãi trên miền biên cương. Vòng xoang như còn muốn rộng ra mãi, đầy hơi, ấm áp hơn khi Xuân về. Ngay sau chương trình, trên tất cả các miền biên cương, hải đảo, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục xuống dân, tổ chức ăn Tết, chăm lo cho con nuôi đồn Biên phòng, người già neo đơn, gia đình chính sách. Hơi Xuân mới mẻ ấm áp lan tỏa mãi từ ngày vui hôm nay.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/suc-xuan-trong-long-dan-bien-gioi/