Sức trẻ xây dựng quê hương

Với niềm đam mê sáng tạo cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều học sinh, sinh viên của Quảng Ninh đã tạo nên những sản phẩm, đề tài đoạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi của tỉnh và Trung ương. Nhiều mô hình, sản phẩm dự thi sáng tạo, hữu ích, có khả năng áp dụng rộng rãi vào học tập, đời sống, sản xuất và mang lại hiệu quả cao.

Lô Vũ Bình Minh (giữa) cùng các bạn xem ứng dụng trên hệ điều hành Android mang tên “Lịch sử và du lịch Việt Nam” do mình xây dựng.

Lô Vũ Bình Minh (giữa) cùng các bạn xem ứng dụng trên hệ điều hành Android mang tên “Lịch sử và du lịch Việt Nam” do mình xây dựng.

Cô học trò nhỏ với niềm đam mê sáng tạo

Sinh năm 2003, tuổi đời còn rất trẻ nhưng Lô Vũ Bình Minh, học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt (phường Mạo Khê, TX Đông Triều), đã khiến nhiều người phải nể phục vì bảng thành tích của mình.

9 năm liền (2008-2018), Lô Vũ Bình Minh đều đạt học sinh giỏi. Đồng thời, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi giải toán qua mạng Internet; khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; tin học trẻ toàn quốc. Năm 2018, Bình Minh được công nhận là Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh.

Biết bao sản phẩm công nghệ hiệu quả, mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn đã được tạo ra từ cô gái mới 16 tuổi này. Một trong những sản phẩm nổi bật của Minh phải kể đến là việc tạo ra ứng dụng trên hệ điều hành Android mang tên Lịch sử và du lịch Việt Nam. Lô Vũ Bình Minh chia sẻ: Em thấy rằng, theo xu hướng phát triển của xã hội hiện đại, của giao thoa hội nhập toàn cầu, thế hệ trẻ đang bị cuốn theo những cái hiện đại mà lãng quên đi quá khứ, lãng quên những giá trị đích thực của cuộc sống, quên đi những vẻ đẹp tự nhiên xung quanh mình. Bởi vậy, với mong muốn khích lệ các bạn học sinh có chung niềm đam mê về văn hóa, lịch sử dân tộc, chúng em đã tìm tòi, nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng giúp cho việc học lịch sử trở nên thú vị và dễ dàng hơn. Ứng dụng này còn có tính năng giúp cho tất cả mọi người được khám phá vẻ đẹp đặc trưng của 3 miền trên đất nước Việt Nam. Hơn nữa, khi sử dụng ứng dụng này, mỗi người còn được thư giãn giải trí qua nhiều trò chơi.

Không những vậy, Bình Minh vừa sáng tạo sản phẩm Norvel - Ứng dụng tìm hiểu du lịch miền Bắc thông minh. Sản phẩm này đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Qua ứng dụng này, khách du lịch không chỉ tìm thấy những địa điểm du lịch lớn mà còn tìm hiểu được những điểm du lịch mới lạ hơn.

Với những thành tích nổi bật, Lô Vũ Bình Minh đã vinh dự được công nhận là “Tài năng trẻ về KH&CN” tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Văn Hiếu luôn đam mê với khoa học và công nghệ.

Nhà “sáng chế” tiềm năng

Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, niềm đam mê với khoa học và công nghệ, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, đồng thời được biết đến là nhà “sáng chế” tiềm năng.

Ngay từ khi còn nhỏ, Hiếu đã thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị về điện. Hiếu còn tự tay sửa chữa, mày mò khám phá và sáng chế các thiết bị về điện. Trưởng thành từ vùng quê miền núi, nên Hiếu hiểu rõ những khó khăn vất vả trong sản xuất và sinh hoạt của người dân nơi đây. Bởi vậy, các sáng kiến, dự án nghiên cứu khoa học của Hiếu đều mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Nổi bật như dự án khoa học Phát hiện thiết bị điện dựa trên cường độ dòng điện. Nghiên cứu này được ứng dụng vào phát triển các ổ cắm điện thông minh, quản lý thiết bị điện, tính toán mức tiêu hao của các thiết bị điện. Độ chính xác trong phát hiện là 90% với 3 mẫu vật thử nghiệm. Sáng tạo này đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi Nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ - Thông tin (Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội), năm học 2018-2019.

Nguyễn Văn Hiếu cùng với các đội thi của Việt Nam tham gia triển lãm IEYI 2017 tại Nhật Bản. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bên cạnh đó, Hiếu còn có nhiều sản phẩm sáng tạo hiệu quả, có tính thực tiễn cao và đoạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi IoT Hackathon 2017. Trong đó phải kể dự án Hệ thống điều khiển thiết bị điện bằng giọng nói cho người khiếm thị. Khi sử dụng hệ thống này, người khiếm thị chỉ cần chạm vào vùng bất kì trên màn hình điện thoại và sử dụng giọng nói để gọi điện, nhắn tin, xem ngày, giờ, đặt lịch nhắc nhở, đồng hồ báo thức, bật tắt thiết bị điện và chức năng thông báo khẩn cấp đến người thân... Hay như mô hình Smart Home cho gia đình nông thôn Việt Nam, đây là một hệ thống đa chức năng. Người sử dụng có thể tắt hay bật các thiết bị điện dân dụng, thiết bị chăn thả gia súc, gia cầm, tưới tiêu từ xa bằng tin nhắn văn bản qua ứng dụng trên điện thoại thông minh...

Đam mê chính là khởi nguồn của sự sáng tạo và thành công trong học tập, công việc, Nguyến Văn Hiếu cho biết: Ngoài thời gian học tập ở lớp, em thường tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo những thiết bị, phần mềm hữu ích để phục vụ cuộc sống. Hiện tại, em đang tham gia nghiên cứu sáng tạo sản phẩm Hệ thống tưới tiêu cho trang trại nông nghiệp. Hy vọng, dự án này sẽ có tính ứng dụng cao, mang tới cộng đồng một thiết bị mới, hữu ích.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/201912/ton-vinh-tri-thuc-khampcn-tieu-bieu-dien-hinh-lao-dong-sang-tao-tai-nang-tre-khampcn-tinh-quang-ninh-lan-thu-i-suc-tre-xay-dung-que-huong-2465093/