Sức trẻ và sự thích nghi

Trước những ảnh hưởng của đại dịch tới doanh nghiệp toàn cầu, tuổi trẻ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã nhanh chóng thích nghi, không ngừng sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước đưa đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội, khẳng định uy tín của thương hiệu quốc gia trên phạm vi toàn cầu.

Đoàn viên, thanh niên VNPT triển khai các công trình hạ tầng viễn thông.

Đoàn viên, thanh niên VNPT triển khai các công trình hạ tầng viễn thông.

Vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công bố 10 công trình và 12 hoạt động tiêu biểu của thanh niên Việt Nam năm 2021.

Đây đều là những công trình có phạm vi thực hiện rộng khắp, tạo ảnh hưởng tích cực đến đoàn viên, thanh, thiếu nhi và nhân dân cả nước; mang tính đột phá, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội nổi cộm; có hiệu quả lớn về kinh tế, ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa… Trong đó, Đoàn Thanh niên VNPT đóng góp công trình “Nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ONE DX” và chương trình “Thank you, Việt Nam”.

ONE DX là nền tảng hợp nhất công nghệ, ứng dụng và sản phẩm dịch vụ số, giúp tăng tiến độ chuyển đổi số ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Không chỉ hỗ trợ chuyển đổi cách quản trị, tiếp cận của doanh nghiệp tới môi trường kinh doanh số, ONE DX còn tạo môi trường phát huy tối đa sức mạnh cộng đồng trong số hóa doanh nghiệp. Quy trình giao dịch nay được gói gọn thành những cú click chuột, sản phẩm dịch vụ dễ so sánh hơn nhờ các ứng dụng trên nền tảng đã được chia sẻ dữ liệu ngang hàng theo định dạng sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nhà cung cấp dịch vụ thụ hưởng nhiều lợi ích, nhất là giảm chi phí quảng bá, tập huấn sản phẩm mới, được trải nghiệm môi trường cạnh tranh lành mạnh với đánh giá công khai từ khách hàng. ONE DX còn giảm thiểu trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa khách hàng và nhân viên kinh doanh, bảo đảm phòng, chống dịch.

Anh Đào Hải Đăng, tác giả công trình cho biết: Trong tám tháng nghiên cứu trước khi ONE DX vận hành chính thức, anh và nhóm 8 đoàn viên VNPT Technology đã vượt hàng loạt khó khăn như tỷ trọng khối lượng công việc đồ sộ nhưng thời gian thực hiện lại ngắn, quy trình cung cấp dịch vụ phức tạp, dịch bệnh ảnh hưởng nhiều tới nhân lực và quá trình vận hành thử công trình…

Tuy nhiên, với những nỗ lực ngày đêm của nhóm tác giả, chỉ sau nửa năm ra đời, ONE DX đã trở thành kênh bán hàng trực tuyến quan trọng của toàn Tập đoàn, mở ra cơ hội chinh phục nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước, khẳng định thương hiệu quốc gia của Việt Nam trên toàn cầu. Dự kiến, nền tảng sẽ cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho khoảng 800 nghìn doanh nghiệp, cho doanh thu gần 2 nghìn tỷ đồng đến năm 2025.

Đợt dịch bùng phát phức tạp vừa qua, tuổi trẻ VNPT còn phối hợp Trung ương Đoàn nhanh chóng tổ chức chương trình “Thank you, Việt Nam”. Sau thời gian ngắn, chương trình đã trở thành làn sóng khơi dậy, lan tỏa giá trị tốt đẹp, tạo cơ hội để người dân, thanh niên cả nước trao gửi, tiếp nhận những lời cảm ơn số hóa gần gũi, ấm áp mỗi ngày, thể hiện sức mạnh lớn lao của sự động viên, khích lệ trong cộng đồng, nhất là đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đáng chú ý, mỗi lời cảm ơn sẽ được quy đổi thành nguồn lực thiện nguyện do VNPT triển khai. Theo thống kê, “Thank you, Việt Nam” ghi nhận hơn 1,2 triệu lời cảm ơn, tạo nguồn quỹ 5 tỷ đồng để xây dựng 60 ngôi “Nhà nhân ái” tặng các gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị còn đưa chương trình “Thank you, Việt Nam” vào đề tuyển sinh lớp 10 chuyên văn, với yêu cầu viết về điều gây xúc động mãnh liệt, biết ơn sâu sắc trong cuộc sống để gửi tới chương trình.

Với những phấn đấu không ngừng, tinh thần sáng tạo, hăng say lao động, tuổi trẻ VNPT đánh dấu năm 2021 bằng những công trình đột phá, mang đến nhiều chuyển biến mới, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển thanh niên của Đảng ủy Tập đoàn VNPT.

Trong 193 đoàn viên VNPT ưu tú giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, đã có 86 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tin tưởng rằng, 2022 sẽ tiếp tục là một năm khởi sắc, cơ hội để đoàn viên, thanh niên VNPT tiếp tục phát huy tinh thần “Tiên phong-Thích ứng-Tương trợ” của tuổi trẻ Việt Nam, xung kích đi đầu, góp phần đưa đất nước tiến nhanh vào kỷ nguyên số.

Bài và ảnh: LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/suc-tre-va-su-thich-nghi-687213/