Sức trẻ nơi biên cương

Tháng Ba, chiến sĩ trẻ trên vùng biên giới tỉnh Long An sôi nổi thi đua rèn đức, luyện tài, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm. Dấu ấn thanh niên đậm nét trên các bãi tập, vọng gác, trên đường tuần tra và để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân nơi biên giới.

 Đoàn cơ sở quân sự huyện Vĩnh Hưng tới thăm, tặng quà học sinh nghèo.

Đoàn cơ sở quân sự huyện Vĩnh Hưng tới thăm, tặng quà học sinh nghèo.

Chúng tôi đến Đại đội Bộ binh thuộc Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng (Bộ CHQS tỉnh Long An) khi đơn vị sôi nổi bước vào năm huấn luyện và tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên. Khuôn viên đơn vị được cải tạo, nâng cấp chính quy, xanh, sạch, đẹp; cổng doanh trại và tuyến đường nội bộ nổi bật khẩu hiệu “Đoàn kết-Quyết thắng” cùng hệ thống khẩu hiệu, bảng ảnh cổ động tuyên truyền. Đây là công trình chào mừng Tháng Thanh niên của chi đoàn đơn vị. Qua trao đổi, chúng tôi được biết, cùng với quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực cùng đoàn viên, thanh niên địa phương giúp dân hiệu quả. Trên bãi tập của đơn vị mùa này nắng gắt, những thảm cỏ cháy khô trên đất cát, nhưng bộ đội vẫn hăng say luyện tập, thục luyện từng động tác, thi đua rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Qua hai tuần đầu huấn luyện, đại đội có 5 đoàn viên được đơn vị biểu dương trên bãi tập. Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ, Chính trị viên đại đội, nhận xét: "Cán bộ, chiến sĩ đơn vị, nhất là lực lượng trẻ luôn xác định tốt nhiệm vụ, xung kích đi đầu và tích cực tham gia các phong trào. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên, cùng với phát động thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, đơn vị còn tổ chức các hoạt động, phong trào đoàn sát thực tế đơn vị, địa bàn, nhất là quan tâm, giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, qua đó vừa phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, vừa mang tính giáo dục cao".

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh Long An) đang quản lý, huấn luyện hơn 500 chiến sĩ mới, trong đó 9 chiến sĩ đã lập gia đình. Trong môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Đại úy Nguyễn Thanh Phục, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, cho biết: "Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị nhanh chóng nắm chắc trình độ học vấn, năng khiếu và hoàn cảnh gia đình của từng người. Trong số chiến sĩ mới có đồng chí đã xây dựng gia đình, có con nhỏ, vợ đang mang thai, hoặc vừa lập gia đình. Với các trường hợp này, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp họ khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt".

Cũng trong Tháng Thanh niên, Chi đoàn Đại đội bộ binh Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương trồng cây dọc tuyến kênh 28; khơi thông các tuyến kênh nội đồng; làm vệ sinh, phát quang đường giao thông nông thôn… Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tự nguyện trích một ngày lương, phụ cấp tặng quà 4 gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng; giúp đỡ các hộ nghèo sửa nhà, tặng quà học sinh nghèo...

Kế hoạch Tháng Thanh niên của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 và Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng với nhiều hoạt động phong phú, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phối hợp tham gia các phong trào đoàn của địa phương. Dù khó khăn, vất vả nhưng CB, CS đều chủ động khắc phục, thi đua sôi nổi. Trung úy Bùi Tấn Tài, Phó bí thư đoàn cơ sở quân sự huyện Vĩnh Hưng cho biết: "Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên đơn vị có nhiều ý tưởng, sáng tạo trong học tập và rèn luyện, xung kích vào những phần việc khó, những nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng vùng biên giới bình yên, phát triển".

Bài và ảnh: THÙY TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/suc-tre-noi-bien-cuong-568786