Sức sống mới ở Đại Khánh

Nằm ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, thành phố Đại Khánh đang trở thành nơi thu hút các chuyên gia không chỉ trong lĩnh vực dầu mỏ, mà cả công nghệ thông tin và nhiều ngành công nghiệp khác. Ra đời những năm 1960, sau khi những mỏ dầu đầu tiên được phát hiện, thành phố trẻ đang thể hiện sức sống mãnh liệt với môi trường sống hiện đại và tỷ lệ cư dân ngày càng trẻ hóa.

Dây chuyền sản xuất ô-tô của Tập đoàn Volvo tại Đại Khánh.

Dây chuyền sản xuất ô-tô của Tập đoàn Volvo tại Đại Khánh.

Nằm ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, thành phố Đại Khánh đang trở thành nơi thu hút các chuyên gia không chỉ trong lĩnh vực dầu mỏ, mà cả công nghệ thông tin và nhiều ngành công nghiệp khác. Ra đời những năm 1960, sau khi những mỏ dầu đầu tiên được phát hiện, thành phố trẻ đang thể hiện sức sống mãnh liệt với môi trường sống hiện đại và tỷ lệ cư dân ngày càng trẻ hóa.

Chị Lý Hồng Mai công tác tại Sở Ngoại vụ Đại Khánh cho biết, đây là vùng đất đáng sống. Sau khi phát hiện ra mỏ dầu đầu tiên ở Đại Khánh, rất nhiều chuyên gia trên khắp đất nước Trung Quốc đã tới đây làm việc. Chị và mẹ theo bố là một quân nhân tới Đại Khánh từ nhiều năm trước và ngày càng gắn bó với vùng đất giàu tài nguyên này. Là thành phố dầu mỏ với những giếng dầu ở khắp nơi trong thành phố, nhưng Đại Khánh cũng là thành phố sinh thái với hàng chục hồ nước và hàng chục nghìn héc-ta cây xanh. Từ trên cao nhìn xuống, các giếng dầu của Đại Khánh nằm xen kẽ với các cánh rừng xanh tốt.

Trò chuyện với những người dân ở Đại Khánh, chúng tôi khám phá điều thú vị về cái tên nhiều ý nghĩa của thành phố này. Hơn nửa thế kỷ trước, khi chưa tìm ra dầu mỏ tại Đại Khánh, Trung Quốc phải nhập khẩu dầu, khí đốt với tỷ lệ lớn từ nước ngoài. Sau đó, mỏ dầu đầu tiên tại Đại Khánh được phát hiện năm 1959, đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cho nên người dân Trung Quốc rất vui mừng và có khoảng 100 nghìn người từ khắp nơi trên đất nước được cử về đây tham gia khai thác dầu. Năm 1979, kỷ niệm 30 năm Quốc khánh Trung Quốc, nơi phát hiện ra mỏ dầu này được đặt tên là Đại Khánh, có nghĩa là “lễ kỷ niệm lớn”.

Với trữ lượng dầu khổng lồ 6,7 tỷ tấn và 280 tỷ m3 khí đốt, Đại Khánh được mệnh danh là trung tâm dầu khí của Trung Quốc. Tại Đại Khánh có hơn 40 nghìn giếng dầu đang khai thác và Công ty dầu Đại Khánh là công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc, cung cấp tới 50% sản lượng dầu mỏ của nước này. Tuy nhiên, Đại Khánh không chỉ được biết đến bởi dầu khí, mà còn ngày càng nổi danh bởi lĩnh vực công nghệ thông tin. Nơi đây còn được coi là một trong những “thung lũng si-li-côn” mới của Trung Quốc với Trung tâm gia công dịch vụ công nghệ Đại Khánh nổi tiếng có 32 công ty công nghệ chuyên gia công phần mềm, dữ liệu, số liệu cho nhiều ngân hàng, công ty lớn. Tới thăm Công ty gia công thiết kế Transcosmos và Gcoest thuộc Trung tâm gia công dịch vụ công nghệ Đại Khánh, chúng tôi được chứng kiến môi trường làm việc hiện đại, cạnh tranh và đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đều rất trẻ trung, năng động.

Ngoài ra, Đại Khánh còn thu hút mạnh đầu tư trong nước và nước ngoài đổ vào Khu công nghiệp kỹ thuật cao mới với các ngành nghề trọng điểm như khai thác dầu, sản xuất và lắp ráp ô-tô... Được khởi công năm 1992, tổng diện tích 251 km2, số người cư trú 180 nghìn người, Khu công nghiệp kỹ thuật cao mới Đại Khánh đứng thứ 11 của Trung Quốc về xếp hạng khu công nghiệp kỹ thuật cao và sáng tạo mới năm 2009.

Tính tới năm 2016, khu công nghiệp này có tổng GDP 58,14 tỷ nhân dân tệ, với 4.650 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có hai doanh nghiệp đạt mức doanh thu 10 tỷ nhân dân tệ và 12 doanh nghiệp doanh thu vượt mức một tỷ nhân dân tệ. Theo bảng xếp hạng mới nhất về năng lực tổng hợp của các khu công nghiệp kỹ thuật cao mới của Trung Quốc, Đại Khánh đứng thứ 32 trong số 145.

Điểm hấp dẫn của Đại Khánh là môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, an toàn. Đây là nhận xét của anh Đê-vít Xten-xtrôm, Giám đốc phụ trách sản xuất của Tập đoàn sản xuất và lắp ráp ô-tô Volvo (Thụy Điển) nằm trong Khu công nghiệp kỹ thuật cao mới Đại Khánh. Anh Đê-vít Xten-xtrôm cho biết, Tập đoàn Volvo đang hoạt động hiệu quả tại Đại Khánh với tổng mức đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ, diện tích 830 nghìn m2, sản lượng 300 nghìn xe/năm. Tuy nhiên, một trở ngại là vị trí địa lý xa xôi của Đại Khánh khiến chi phí vận chuyển cao. Đầu năm 2018, những chuyến tàu nối thành phố Đại Khánh đến thành phố cảng miền tây của Bỉ Zeebrugge theo sáng kiến “Vành đai, con đường” đã chuyên chở hơn 10 nghìn xe ô-tô nguyên chiếc đầu tiên của Volvo Đại Khánh sản xuất tới Bỉ.

Là một thành phố trẻ, từ “điểm tựa” dầu mỏ, qua hơn nửa thế kỷ, Đại Khánh đã phát triển mạnh mẽ với lĩnh vực công nghệ thông tin vượt trội, môi trường sống xanh, môi trường kinh doanh hiện đại. Đại Khánh đang vươn lên mạnh mẽ và ngày càng trở thành một thành phố kiểu mẫu, đáng sống ở Trung Quốc.

Bài và ảnh: BÍCH HẠNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37668102-suc-song-moi-o-dai-khanh.html