Sức sống của một giải thể thao giàu truyền thống

Giai đoạn 1 Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 đã khép lại, tất cả đang hướng về vòng chung kết - diễn ra vào ngày mai (1-10) tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây là lúc để đánh giá công tác tổ chức giải chạy cấp cơ sở, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị để thấy rõ sức lan tỏa, sức sống cũng như vị trí quan trọng của Giải chạy Báo Hànộimới - giải thể thao giàu truyền thống.

Năm của “nhiệm vụ kép”

Những người lăn lộn với công tác thể thao quần chúng ở các quận, huyện, thị xã đều khẳng định rằng, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình luôn là sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm của mỗi đơn vị. Chỉ những năm diễn ra Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) - sự kiện được tổ chức 4 năm/lần nhằm đánh giá phong trào TDTT trong cả một chu kỳ, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình mới phải chia sẻ vị trí số 1. Khi đó, các địa phương đồng thời tập trung cho công tác tổ chức Đại hội TDTT và Giải chạy Báo Hànộimới.

Học sinh trung học cơ sở thi đấu tại vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 thị xã Sơn Tây. Ảnh: Thanh Dung

Năm 2017 là năm diễn ra đồng thời hai sự kiện nói trên. Theo ông Nguyễn Phúc Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội), việc thực hiện “nhiệm vụ kép” - đồng thời tổ chức Đại hội TDTT và Giải chạy Báo Hànộimới - đặt ra thách thức nhất định cho các đơn vị - cả về thời gian, kinh phí, nhân sự…

Tuy nhiên, trong khó khăn mới thấy rõ sự sáng tạo của các cấp, ngành. Đa số quận, huyện, thị xã tổ chức thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới trước khi khai mạc Đại hội TDTT, nhưng cũng có nơi, như quận Long Biên, chọn phương án kết hợp “hai trong một” - tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT rồi ngay sau đó tiến hành thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới. Hai sự kiện lớn diễn ra trong cùng một ngày, dù vất vả, nhưng giúp tiết kiệm kinh phí và thời gian.

Năm nay, lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình và Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân cấp thành phố cũng được tổ chức theo hướng kết hợp “hai trong một”. Thời điểm từ ngày phát động giải cho đến vòng chung kết cấp quận, huyện, thị xã giúp các đơn vị đủ thời gian để chuẩn bị tốt cho giải đấu. Ở cấp xã, phường, thị trấn, các cuộc chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông diễn ra sớm - từ tháng 3 thay vì tháng 6 như nhiều năm trước và các hoạt động này được kết hợp tổ chức cùng với lễ phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân.

Ông Nguyễn Phúc Anh nhận xét: “Nhìn tổng thể, giai đoạn 1 Giải chạy Báo Hànộimới năm nay đã được tổ chức thành công dù các đơn vị phải dồn công sức để đồng thời tổ chức tốt Đại hội TDTT”.

Tất cả vì thành công của giải đấu

Có đến dự lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới ở khối trường THCS tại quận Đống Đa mới cảm nhận rõ sự trân trọng của những người có trách nhiệm dành cho giải chạy. Từ nhiều năm nay, lễ phát động được tổ chức điểm ở một trường có phong trào TDTT mạnh trong quận. Buổi lễ luôn được tổ chức trang trọng, có biểu diễn văn nghệ, đồng diễn thể thao... Ông Nguyễn Việt Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa chia sẻ: “Chính sự nghiêm túc trong công tác tổ chức lễ phát động của khối trường học đã tiếp thêm động lực cho những người làm thể thao, khiến chúng tôi nhận thấy rõ hơn về trách nhiệm của mình”.

Quận Đống Đa tổ chức phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân kết hợp với phát động, kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình theo 3 cụm Văn hóa - Thể thao (mỗi cụm gồm 7 phường). Những cuộc chạy ở cấp cơ sở được tổ chức từ 5h sáng nhằm tránh gặp vấn đề về giao thông, bởi đường chạy vốn là những con phố chính. Cuộc chạy ở mỗi cụm Văn hóa - Thể thao đều thu hút hơn 1.000 người tham gia, đủ thấy sức hút của Giải chạy Báo Hànộimới đối với người dân Đống Đa lớn đến nhường nào.

Năm nay, nhờ sự vào cuộc sáng tạo của Ban tổ chức giải các cấp, số lượng người tham gia chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông vượt xa chỉ tiêu. Cụ thể, đã có 353.843 người tham dự các cuộc chạy ở cấp cơ sở, vượt 62.043 người so với chỉ tiêu được giao. Không chỉ thu hút số lượng người tham gia đông đảo, Giải chạy Báo Hànộimới còn góp phần lan tỏa rộng rãi tinh thần luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe. Đó là điều có thể cảm nhận rõ ràng ở các quận, huyện, thị xã như Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Ba Đình, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Long Biên, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây… trong những tháng ngày vừa qua, khi những cuộc chạy cấp cơ sở được tổ chức bài bản, thiết thực.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công trong giai đoạn 1 Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017, trong đó, không thể không nhắc tới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền. Từ các giải chạy cấp cơ sở đến vòng chung kết, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quận, huyện, thị xã đều tham dự, chạy hưởng ứng, động viên người tham gia. Đó cũng chính là thông điệp về trách nhiệm và sự chung sức của lãnh đạo các cấp đối với phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân.

Sự quan tâm thiết thực của các cấp ủy đảng, chính quyền, cách tổ chức sáng tạo của các đơn vị có trách nhiệm và sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhân dân, là những yếu tố quan trọng giúp Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình luôn duy trì được sức sống mạnh mẽ.

Minh Quang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/879242/suc-song-cua-mot-giai-the-thao-giau-truyen-thong