Sức nóng của ĐT Việt Nam lan tỏa đến xứ lạnh Hàn Quốc

Không chỉ thiêu đốt người hâm mộ trong nước và khu vực, những trận cầu đỉnh cao với sự có mặt của ĐT Việt Nam cũng đang 'làm mưa làm gió' trên sóng truyền hình quốc tế với sự đón nhận nồng hậu của các cổ động viên phương xa đặc biệt là từ quê hương Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo.

Tờ Newsis đưa tin về ĐT Việt Nam (ảnh: Newsis).

Theo số liệu thống kê từ các đài truyền hình Hàn Quốc, lượng người xem trận chung kết lượt đi Malaysia vs Việt Nam tiếp tục tăng đột biến.

Đối với đài SBS Sports, tỉ lệ xem các trận vòng bảng có ĐT Việt Nam thi đấu đạt từ 0.5% đến 1%, đến trận bán kết gặp Philippines, con số tiếp tục tăng mạnh lên 2,6%.

Không dừng lại ở đó, ở trận chung kết lượt đi mới đây của ĐT Việt Nam, lượng người xem tăng đột biến lên con số 4,7%. Trong khi đó, môn thể thao hàng đầu tại Hàn Quốc hiện chỉ đạt mức 3.5%.

Cũng theo thống kê từ kênh TNMS TV, độc giả của họ xem trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 đã tăng vọt lên 3.2%, ở những trận trước đó của thầy trò HLV Park Hang-seo đạt 2%.

Theo số liệu từ Nielsen, ban đầu lượng khán giả Hàn Quốc quan tâm tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 là 0,5%, nhưng sau đó tăng lên 1% ở lượt trận thứ 3 vòng bảng với Myanmar. Và ở lượt cuối gặp Campuchia, tỷ lệ người Hàn Quốc theo dõi trực tiếp trận đấu tuyển Việt Nam đạt gần 1,3%.

Tờ New Joins lý giải việc gia tăng lượng khách hàng xem truyền hình về AFF Cup 2018 là nhờ sức hút của vị HLV lớn tuổi xuất thân từ xứ sở Kim Chi, ông Park Hang-seo. Vị huấn luyện viên Hàn Quốc đã gặt được rất nhiều thành công kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Một người hâm mộ ĐT Việt Nam vẽ cờ Hàn Quốc để ủng hộ HLV xứ Kim Chi.

Cùng với sức hút trên sóng truyền hình, báo chí Hàn Quốc cũng không tiếc lời khen ngợi những nỗ lực của ĐT Việt Nam

Theo Tiền Phong, tờ Sports Seoul có đến 2 bài viết nói về kết quả của trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018. Trong đó một bài viết nói về cá nhân HLV Park Hang-seo, người vẫn đang cho thấy biệt tại giải đấu này cũng như suốt quá trình làm việc tại Việt Nam, mà trước đó là U23 Việt Nam.

Tờ Sport Seoul đưa tin về thầy Park (ảnh: Sport Seoul).

Sports Seoul giật tít : “Chung kết AFF Cup: Phép thuật Park Hang-seo giúp ĐT Việt Nam ghi 2 bàn thắng quan trọng”. Trong bài viết này, tờ báo của Hàn Quốc khẳng định HLV Park Hang-seo vẫn đang ghi dấu ấn đậm nét ở giải Vô địch Đông Nam Á lần này. Cách bố trí nhân sự của thầy Park, với sự xuất hiện của Huy Hùng - người ghi bàn thắng mở tỷ số, là vô cùng xuất sắc.

Còn Newsis dù khá tiếc cho Việt Nam nhưng vẫn thể hiện cái nhìn đầy tích cực: "Tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0 trong 3 phút hiệp 1 do công của Huy Hùng và Đức Huy nhưng không thể giành chiến thắng trên sân Malaysia."

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/suc-nong-cua-dt-viet-nam-lan-toa-den-xu-lanh-han-quoc-a414486.html