Sức nóng của bầu cử Malaysia tăng lên từng giờ

Không khí của cuộc bầu cử được đánh giá là có tính cạnh tranh khốc liệt nhất trong lịch sử Malaysia đang nóng lên từng giờ.

Cờ của các đảng phái chính trị Malaysia treo kín trên các con phố ở thủ đô Kuala Lumpur. Ảnh: AP.

Cờ của các đảng phái chính trị Malaysia treo kín trên các con phố ở thủ đô Kuala Lumpur. Ảnh: AP.

Các đảng phái sẽ cạnh tranh nhau để giành được 112 ghế, chiếm thế đa số trong Quốc hội 222 ghế của Malaysia và qua đó giành quyền thành lập chính phủ. Ảnh: AP.

Trong cuộc bầu cử năm nay, liên minh cầm quyền Mặt trận Quốc gia (BN - Barisan Nasional) của Thủ tướng Najib Razak và liên minh đối lập Liên minh Hi vọng (PH - Pakatan Harapan) của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad sẽ là những đối thủ cạnh tranh chính. Ảnh: AP.

Hình ảnh dương kim Thủ tướng Najib Razak trên bảng điện tử ở một ga tàu điện ngầm ở Kuala Lumpur. Ảnh: AP.

Quang cảnh một buổi vận động tranh cử của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad ở Kuala Lumpur. Ảnh: AP.

Việc cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad quay trở lại chính trường trong vai trò đứng đầu phe đối lập đem lại một sự khó khăn trong việc lựa chọn của các cử tri Malaysia. Ảnh: EPA-EFE.

Ông được đánh giá là người duy nhất có khả năng đối trọng với Thủ tướng Najib Razak trong cuộc bầu cử này. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad vui vẻ bắt tay một cử tri lớn tuổi ở Langkawi. Ảnh: Straits Times.

Dù đã ở tuổi 92 nhưng ông Mahathir trông vẫn khỏe mạnh. Trong ảnh, ông Mahathir chụp ảnh cùng những người ủng hộ ông. Ảnh: Straits Times.

Chính phủ đương nhiệm của ông Najib Razak được cho là có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhờ những chính sách hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là người nghèo trong hoàn cảnh sự phát triển về kinh tế của Malaysia không tốt trong những năm vừa qua. Ảnh: Straits Times.

Tuy vậy, trong cuộc bầu cử lần này, ông Najib sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn vì những cáo buộc lạm quyền và tham nhũng. Ảnh: Straits Times.

Những người ủng hộ đương kim Thủ tướng Najib. Ảnh: Straits Times.

Thanh niên trong độ tuổi 21-30 chiếm đến 45% cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử lần này. Ảnh: Straits Times.

Lực lượng cử tri trẻ được cho chính là những người quyết định quan trọng đảng nào giành chiến thắng. Ảnh: Straits Times.

Cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của Malaysia diễn ra vào ngày thứ Tư (9/5). Ảnh: Straits Times.

Như vậy, sau gần 20 năm, cử tri Malaysia mới được nghỉ việc để đi bỏ phiếu. Ảnh: Straits Times.

Lần cuối quốc gia này tổ chức tổng tuyển cử trong ngày làm việc, thay vì ngày cuối tuần, là năm 1999. Ảnh: Straits Times./.

Hùng Cường/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-suc-nong-cua-bau-cu-malaysia-tang-len-tung-gio-759931.vov