Sức mua vàng ngày Thần tài 2018 tăng 30% so với năm trước

Riêng sản phẩm vàng hình Thần tài, vàng linh vật Kim Tuất năm nay có phần 'cháy hàng' trước nhu cầu mua tăng vọt của người dân.

Tâm lý mua vàng trong ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng) đã khiến lượng khách hàng tăng đột biến, gấp 6-7 lần so với ngày thường. Tại một số cửa hàng kinh doanh vàng lớn ở Hà Nội, từ sáng đến chiều 25/2, những sản phẩm phẩm vàng SJC có trọng lượng từ 0,5 - 2 chỉ; các sản phẩm vàng hình linh vật như Kim Tuất, Kim Ngân, Khuyển Vàng liên tục hấp dẫn người mua.

Khách hàng “săn” vàng linh vật

Tại cửa hàng vàng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (37B Trần Nhân Tông, Hà Nội), bà Lê Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, năm nay, để phục vụ ngày Thần tài, từ cuối quý III/2017, Tập đoàn đã chuẩn bị nhiều mặt hàng vàng, đa dạng, phong phú, trong đó có nhóm sản phẩm linh vật như Kim Tuất cầu may, Kim Tuất chiêu tài, sản phẩm vàng ép vỉ cũng như các sản phẩm Thần tài thịnh vượng, đại phát, vàng đúc linh vật nguyên khối…

Sức mua vàng ngày Thần tài tăng vọt tại Tập đoàn DOJI ở Hà Nội.

Sức mua vàng ngày Thần tài tăng vọt tại Tập đoàn DOJI ở Hà Nội.

Thêm vào đó, với công nghệ nano phủ vàng, các sản phẩm vàng của DOJI đã đáp ứng rất tốt nhu cầu vật phẩm vàng làm quà tặng, mamg ý nghĩa phong thủy. Đặc biệt, sản phẩm vàng linh vật có trọng lượng 1 chỉ và 2 chỉ trong ngày Thần tài tại DOJI hút khách nên đã và đang được bán rất chạy.

“Tập đoàn đã chuẩn bị khoảng 250.000 sản phẩm vàng với nhiều mẫu mã phục vụ ngày Thần tài. So với ngày Thần tài năm 2017, sản phẩm vàng của DOJI năm nay tăng hơn 30%. Riêng sản phẩm vàng hình Thần tài, vàng linh vật Kim Tuất năm nay đã trở nên “cháy hàng” trước nhu cầu mua tăng vọt của người dân. Ước sơ bộ, đến trưa 25/2, Tập đoàn đã đã bán được 2/3 sản phẩm và nhiều điểm không còn hàng bán, nhiều khả năng Tập đoàn sẽ phải sản xuất thêm”, bà Hiền cho biết.

Cũng theo lý giải của bà Hiền, ngày Thần tài năm nay lượng khách mua vàng tăng đột biến là do trùng thời điểm cuối tuần. Năm nay khách mua vàng đông hơn và giao dịch vàng đã bắt đầu sôi động từ ngày mùng 8 âm lịch, trong đó phần lớn là giới văn phòng.

Dự đoán trước được điều này, để chuẩn bị cho ngày thần tài, Tập đoàn DOJI đã lên kế hoạch chi tiết về sản phẩm, mẫu mã, trọng lượng, bố trí nhân sự phục vụ khách mua vàng. Chính vì thế, trong ngày hôm nay đã không có điểm ùn ứ tại các quầy mua hàng, thanh toán… khách mua vàng được tạo điều kiện thuận tiện nhất.

Theo nhận định của đại diện Tập đoàn DOJI, trong ngày vía Thần tài năm nay, mặc dù lượng khách hàng đông và lượng vàng bán ra lớn, tuy nhiên không có hiện tượng đầu cơ, mua đi bán lại vàng nhằm hưởng chênh lệch. Vẫn có nhiều trường hợp đã mua đến 50 lượng vàng có hình linh vật bằng hình thức đăng ký mua qua mạng Internet nhưng đây chỉ là hiện tượng nhiều người chung tiền mua vàng tập thể.

Lượng khách đến Bảo Tín Minh Châu tăng khoảng 15-20% so với ngày Thần tài năm trước.

Còn theo bà Nguyễn Thị Luyến, Trưởng phòng kinh doanh vàng trao đổi - Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, đón trước ngày Thần tài, công ty đã chuẩn bị lượng hàng tương đối lớn, như các hình khuyển vàng, nhẫn kim tiền… trọng lượng nhỏ nhẹ đáp ứng nhu cầu lấy may của khách hàng. Tính đến trưa 25/2, lượng khách đến Bảo Tín Minh Châu tăng khoảng 15-20% so với ngày Thần tài năm trước, nhưng so với ngày thường lượng khách đã tăng gấp 6-7 lần.

“Ngoài xu hướng nhẫn tròn trơn, thì khách hàng cũng chọn mua nhiều mặt hàng nhẫn kim tiền, hình khuyển vàng… Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã xếp hàng để mua vàng nên giá vàng cũng theo nhu cầu đó biến động cả ở chiều mua và bán. Giá vàng tăng nhẹ, từ 10.000 - 20.000 đồng/chỉ (tức 100.000 - 200.000 đồng/lượng) một phần do giá vàng thế giới, một phần do biến động giá vàng trong nước nói chung.

Cửa hàng nhỏ tăng sức cạnh tranh

Có thể thấy, các tập đoàn vàng bạc đá quý lớn luôn là tâm điểm thu hút khách mua trong ngày vía Thần tài. Tuy nhiên, một số cửa hàng vàng nhỏ tại Hà Nội vẫn có cách thức thu hút khách hàng bằng các hình thức khác nhau.

Thực tế tại một số cửa hàng nhỏ, ngoài việc ưu đãi về giá bán, khách mua vàng còn nhận được thêm những phong bao lì xì may mắn, hoặc chỉ bán các sản phẩm vàng có hình linh vật độc đáo… Ngoài ra, để cạnh tranh tốt hơn về giá bán, nhiều cửa hàng vàng nhỏ còn sẵn sàng giảm trừ tiền công chế tác đối với các sản phẩm vàng bán ra.

Nhiều cửa hàng nhó vẫn thu hút khách mua vàng bằng cách riêng của mình.

Một nhân viên bán hàng cho biết, trong ngày Thần tài, chính sách quan trọng nhất để cạnh tranh với các thương hiệu lớn chính là giá cả. Chính vì thế, đối với các dòng sản phẩm vàng chế tác như nhẫn kẹp vỉ, nhẫn 3D mặc dù vẫn được tính công chế tác nhưng giá bán sẽ thấp hơn giá bán của các tập đoàn lớn.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng đi mua vàng trong ngày Thần tài cũng tránh tâm lý đám đông. Chính vì thế, nhiều người mua vàng vẫn lựa chọn các cửa hàng nhỏ, vắng khách để giao dịch, vì theo họ, sẽ không phải mất thời gian xếp hàng mua vàng tại các doanh nghiệp vàng đang đông khách.

Chị Hoàng Linh, một khách mua vàng cho biết, vừa mua được 2 chỉ vàng trong ngày Thần tài mà không phải mất công xếp hàng từ sáng sớm vì chọn cửa hàng vàng nhỏ. “Tuy là cửa hàng mới và vắng khách nhưng sản phẩm ở đây rất đẹp, thanh lịch, trang nhã và thời trang. Do ít khách mua nên các cửa hàng nhỏ phục vụ rất nhiệt tình, bên cạnh đó giá bán lại có phần rẻ hơn các cửa hàng lớn”, chị Linh cho hay./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/suc-mua-vang-ngay-than-tai-2018-tang-30-so-voi-nam-truoc-733227.vov