Sức mua hàng Tết ở Hà Tĩnh tăng nhanh từng ngày!

Thị trường mua sắm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Tĩnh đang bắt đầu vào những ngày cao điểm với sức mua tăng mạnh. Các mặt hàng được trưng bày đẹp mắt với mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán dồi dào với mẫu mã phong phú

Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán dồi dào với mẫu mã phong phú

Ghi nhận tại các siêu thị, chợ, cửa hàng kinh doanh lẻ, hàng hóa tết với đủ các mặt hàng từ thực phẩm đến đồ trang trí đã ngập tràn trên các quầy, kệ. Khách ra vào mua tấp nập và ngày càng đông, nhất là ở các siêu thị và chợ TP Hà Tĩnh.

Theo các tiểu thương, từ sau ngày 20/12 tháng Chạp, lượng khách đi mua sắm hàng tết bắt đầu tăng mạnh. Đến thời điểm này, hàng hóa tết nguồn cung khá dồi dào, phong phú về mẫu mã, mặt hàng, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, giá cả tương đối ổn định.

Nhiều sản phẩm bắt mắt thu hút người tiêu dùng

Để đảm bảo hàng hóa phục vụ người tiêu dùng dịp tết, trước đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã chuẩn bị và tích trữ sẵn hàng hóa. Thông tin từ Sở Công thương Hà Tĩnh, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp và hộ kinh doanh dự trữ phục vụ dịp tết trên toàn tỉnh đạt gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu các mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, bánh kẹo, nước giải khát, dầu ăn, rau củ quả…

Từ sản phẩm trang trí nhà cửa...

Anh Trần Đình Chung – phụ trách marketing Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết, sức mua những ngày cận tết đã tăng lên gần gấp đôi ngày thường. Lượng hàng hóa siêu thị tích trữ dồi dào, tăng khoảng 30-40% và được đưa lên kệ thường xuyên để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Trước đó, siêu thị đã lên kế hoạch và tích trữ nguồn hàng cho Tết Nguyên đán 2020 với gần 70 tỷ đồng. Trong tháng tết này, siêu thị đã thuê thêm 50 nhân viên thời vụ, mở tối đa các quầy tính tiền để hạn chế tình trạng khách phải chờ thanh toán, đặc biệt là vào những ngày giáp tết, sức mua sẽ lên đến đỉnh điểm”.

... đến hàng tiêu dùng được khách hàng chọn mua

Theo quan sát, tại các siêu thị, vị trí trung tâm được dành để trưng bày, giới thiệu các mặt hàng mới, được nhiều người chọn mua như: Bánh kẹo, các loại hạt, hộp đựng mứt, giỏ quà…kèm theo đó là trang trí các cành mai, cành đào bắt mắt.

Tại chợ TP Hà Tĩnh, khách chủ yếu tập trung mua sắm ở các quầy hàng đồ gốm sứ, vàng mã, hoa nhựa, hoa vải,…

Ai cũng muốn chọn những sản phẩm đẹp nhất cho một cái tết đủ đầy

Chị Nga – nhân viên quầy hàng gốm sứ gia dụng tại chợ TP Hà Tĩnh cho hay: “Các mặt hàng phục vụ tết như bộ đựng mứt, chén bát, bộ ấm chén trà, bình cắm hoa… được người dân chọn mua từ cả tháng nay nhưng thời điểm sát tết này, người mua ngày càng nhiều.

Đợt này, cửa hàng liên tục lấy thêm nhiều mẫu mới đẹp mắt, đa dạng kiểu dáng để khách có nhiều sự lựa chọn. Một năm tết một lần nên ai cũng muốn chọn cho nhà mình bộ sản phẩm đẹp nhất, dù giá có cao hơn chút”.

Siêu thị mở tối đa các quầy tính tiền để phục vụ khách hàng

Đang đẩy xe hàng ra quầy tính tiền, chị Nguyễn Thị Hà (xã Thạch Đài, Thạch Hà) chia sẻ: "Chưa đến một tuần nữa là tết rồi, cả 2 vợ chồng tôi đều đi làm tới ngày 29 âm mới nghỉ nên tôi tranh thủ mua sắm trước, vì sát tết còn rất nhiều việc phải lo.

Cái gì cần mua sau như hoa quả, thực phẩm tươi sống thì đến hôm sát tết mới mua, còn bánh kẹo, rượu, nước ngọt, vài giỏ quà thì tranh thủ buổi tối với cuối tuần, tôi mua trước cho hôm sau đỡ phải chen chúc và mất nhiều thời gian”.

Sức mua sẽ còn tăng tốc vào những ngày cận tết

Theo dự báo, của ngành liên quan từ nay cho đến Tết Nguyên đán, sức mua sẽ tiếp tục còn tăng cao. Các ngành chức năng vẫn đang tích cực vào cuộc giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa, niêm yết giá, an toàn thực phẩm... không để xảy ra tình trạng lợi dụng Tết để nâng giá hàng hóa tùy tiện, gây khan hiếm hàng hóa, đảm bảo thị trường hàng hóa tết ổn định để người dân đón tết lành mạnh, an toàn.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/suc-mua-hang-tet-o-ha-tinh-tang-nhanh-tung-ngay/185818.htm