Sức mua đồ gia dụng tăng cao những ngày giáp Tết

Tivi, nồi chiên không dầu, lò nướng bánh… là những mặt hàng có sức bán gấp 2-3 lần tại các siêu thị điện máy những ngày giáp Tết. Đáng chú ý là cùng với mua sắm trực tiếp, các siêu thị điện máy đẩy mạnh kênh mua bán online như một biện pháp phòng dịch Covid-19.

Các mặt hàng tivi thu hút khá đông người mua dịp cuối năm.

Bước ra từ siêu thị MediaMart trên phố Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên, Hà Nội) với bộ micro hát karaoke trên tay, chị Hoàng Linh (trú tại phố Thượng Thanh, quận Long Biên) cho biết: “Tết này gia đình tôi chủ trương hạn chế ra khỏi nhà, vì thế tôi mua thêm chiếc mic hát karaoke để cả nhà cùng giải trí”.

Ghi nhận tại siêu thị điện máy MediaMart trên phố Nguyễn Văn Linh, hôm nay (6-2) là ngày cuối tuần, lượng người tới mua sắm tăng hơn hẳn. Trong đó, khá đông người quan tâm tới các mặt hàng tại quầy điện tử, điện lạnh.

Micro hát karaoke là mặt hàng “hot” dịp Tết Tân Sửu bởi người dân hạn chế ra ngoài.

Chị Trần Thị Giang, nhân viên siêu thị MediaMart Nguyễn Văn Linh cho biết, những ngày qua, sức mua các loại micro hát karaoke gấp đôi, gấp ba so với thời điểm trước Tết. Với mức giảm từ 32-38%, bộ micro chỉ có giá từ gần 600.000 đồng đến 1,39 triệu đồng.

Tương tự, tại một số siêu thị điện máy như Pico, Nguyễn Kim, Điện máy xanh…, phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận sức mua tăng lên cùng không khí mua sắm nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường. Các sản phẩm tivi, lò nướng, nồi chiên không dầu, đồ gia dụng... cũng được nhiều người lựa chọn.

Nhân viên giao hàng tại siêu thị điện máy tất bật những ngày cuối năm.

Ông Nguyễn Quang Đức, Giám đốc marketing hệ thống siêu thị điện máy Pico cho biết, đón trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp giáp Tết, Pico chuẩn bị sẵn nguồn hàng phong phú, trong đó tập trung vào các nhóm hàng tivi, máy giặt, máy tính, đồ gia dụng… Dịp này, siêu thị tri ân khách hàng với mức giảm giá lên tới 50%, nên sức mua tăng hơn hẳn.

Bà Phạm Thu Hà, đại diện siêu thị điện máy MediaMart cũng cho biết, những ngày cận Tết, sức mua tăng nhanh, gấp 3-4 lần so với tháng trước. “Một phần vì dịch Covid-19 nên khách thường đến là mua nhanh, thay vì đi tham khảo nhiều nơi; mặt khác, nhiều gia đình chuẩn bị tâm lý sẽ ở nhà trong dịp Tết chứ không đi chơi như mọi năm nên nhu cầu mua sắm các thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng tăng cao”, bà Phạm Thu Hà phân tích.

Nhiều mặt hàng gia dụng được người dân quan tâm mua sắm để chuẩn bị đón Tết.

Để kích cầu, các siêu thị đều triển khai chương trình giảm giá lớn nhất trong năm, đồng thời tặng thêm quà, lì xì cho nhiều nhóm sản phẩm. Ngoài ra, các siêu thị điện máy kết hợp với ngân hàng giảm giá thêm cho khách hàng khi thanh toán qua thẻ tín dụng, mua hàng trả góp với lãi suất 0%.

Theo ông Vũ Mạnh Hiếu, phụ trách siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi, dịp Tết là mùa mua sắm lớn nhất. Năm nay, dịch Covid-19 bùng phát nên siêu thị đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch để bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Nhắc nhở khách hàng tới mua sắm thực hiện biện pháp phòng dịch.

Để phòng dịch Covid-19, ngoài việc bố trí nhân viên nhắc nhở khách hàng sử dụng nước sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, các siêu thị đồng thời tăng giờ mở cửa bán hàng, tăng cường nhân lực, xe giao hàng, tránh tập trung quá nhiều khách hàng trong một thời điểm.

Sau 2 đợt dịch Covid-19 trong năm 2020, các siêu thị điện máy cũng đã tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến, do đó, doanh số bán hàng online của hầu hết các siêu thị đều tăng trung bình 15-20%. Với chiến lược tăng tính tiện lợi và đa dạng về lựa chọn cho khách hàng, đồng thời giúp khách tiết kiệm thời gian, chi phí, mua sắm trực tuyến tiếp tục là giải pháp hiệu quả vừa giúp phòng dịch, vừa giúp duy trì việc tiêu thụ sản phẩm cho siêu thị.

Lam Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/990621/suc-mua-do-gia-dung-tang-cao-nhung-ngay-giap-tet