Sức mạnh 'xe tăng bay' Cộng hòa Czech chuyển cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây đã gửi lời cảm ơn tới Cộng hòa Czech vì nước này chuyển giao nhiều khí tài quân sự cho Ukraine.

“Tôi muốn cảm ơn Cộng hòa Czech vì đã gửi nhiều trực thăng tấn công, xe tăng và hệ thống tên lửa cho Ukraine, trong khi một số quốc gia khác như Italia, Hy Lạp, Na Uy và Ba Lan công bố các gói hỗ trợ về pháo binh và đạn dược cho Kiev”, tờ Ukrinform dẫn lời ông Austin nói hôm 24/5.

Theo Unkrinform, quân đội Ukraine thời gian gần đây đã nhận từ Cộng hòa Czech một số trực thăng tấn công Mi-24 “trong một nỗ lực chung nhằm giúp Kiev giành lại quyền kiểm soát không phận”.

Trực thăng chiến đấu Mi-24. Ảnh: Wikipedia

Mi-24 ‘xe tăng bay’ (Biệt danh được nhiều phi công Liên Xô đặt cho) là trực thăng chiến đấu được Nhà máy Mil chế tạo và được đưa vào trang bị cho Không quân Xô Viết từ năm 1972.

Mi-24 có chiều dài 19,79m; đường kính rotor là 17,3m; chiều cao 6,5m. Trọng lượng rỗng đạt gần 8,4 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 12,5 tấn. Kíp phi công 2 người. Khoang sau của Mi-24 đủ rộng để có thể chở theo 8 lính được trang bị đầy đủ vũ khí hoặc một lượng hàng hóa lên tới 2,4 tấn.

Bản thiết kế trực thăng Mi-24. Ảnh: Reddit

Mi-24 được lắp 2 động cơ Klimov TV3-117, với công suất 2.200 mã lực/chiếc. Nhờ vậy, Mi-24 có thể bay với vận tốc tối đa 310 km/h, và tầm hoạt động đạt 450km.

Động cơ Klimov TV3-117. Ảnh: Wikipedia

Theo trang Military Today, những phiên bản đầu của Mi-24 được lắp một súng máy 4 nòng Yak-B sử dụng cỡ đạn 12,7mm ở phần mũi máy bay. Về sau, súng máy Yak-B được thay thế bởi pháo hai nòng GSh-23 có sức công phá mạnh hơn. Mi-24 cũng được lắp sáu giá treo vũ khí ở hai bên cánh dành cho tên lửa chống tăng không đối đất 9M114 Shturm; ụ phóng rocket S-5 cỡ 57mm hoặc 2 thùng súng máy GUV-8700 tùy theo nhiệm vụ tổ lái trực thăng được giao.

Pháo hai nòng GSh-23 lắp trước mũi Mi-24. Ảnh: Wikipedia

Video: Trực thăng Mi-24 Cộng hòa Czech tập trận. Nguồn: WarLeaks - Military Blog

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/suc-manh-truc-thang-mi-24-cong-hoa-czech-chuyen-cho-ukraine-2023439.html