Sức mạnh từ 'chiến tăng' T-90S Việt Nam vừa xuất hiện

Xe tăng T-90S là một trong số những vũ khí tiêu biểu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được Bộ Quốc phòng giới thiệu tại Hội nghị Quân chính toàn quân vừa diễn tại Hà Nội.

Ngày 9-12 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu tham quan một số khí tài của QĐND Việt Nam được trưng bày tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Đây là những vũ khí tiêu biểu, đại diện cho các quân binh chủng của QĐND Việt Nam, trong đó có nhiều loại vũ khí, khí tài lần đầu được giới thiệu tại Hội nghị như tên lửa phòng không Spyder, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, các hệ thống trinh sát và tác chiến điện tử, cùng nhiều loại phương tiện trang bị quân sự khác.

Xe tăng T-90S được coi là nắm đấm thép của lục quân Việt Nam.

Được biết, xe tăng T-90S và T-90SK chỉ mới được phía Nga bàn giao cho Binh chủng Tăng – Thiết giáp từ cuối năm 2018.

Trong bảng phân loại đánh giá sức mạnh các phương tiện chiến đấu bọc thép của Việt Nam hiện tại thì T-90 đang đứng ở vị trí đầu bảng.

T-90S là phiên bản xe tăng T-90 được sản xuất phục vụ mục đích xuất khẩu, nó còn ra đời trước biến thể T-90A mà Quân đội Nga đang sử dụng.

Tùy theo yêu cầu từ phía đối tác mà T-90S sẽ được lắp đặt những trang thiết bị khác nhau, năng lực chiến đấu của nó không hề thua kém, thậm chí còn có thể vượt trội cả T-90A.

Vũ khí chính của các xe tăng T-90S chế tạo thời gian gần đây là pháo nòng trơn 2A46M5 cỡ 125 mm trang bị hệ thống nạp đạn tự động.

Ngoài việc bắn được tất cả các loại đạn thông dụng nó còn có khả năng phóng tên lửa chống tăng 9M119 Refleks (AT-11 Sniper) qua nòng.

Trái tim của T-90S là loại diesel tăng áp V-92S2F công suất 1.130 mã lực (tương tự T-72B3M).

Bổ trợ cho khẩu pháo chính là súng máy hạng nặng 12,7 mm (NVS hoặc Kord) được điều khiển bắn từ trong xe và súng máy đồng trục PKTM 7,62 mm.

Các vũ khí nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống điều khiển hỏa lực theo dõi mục tiêu tự động (ASC) và máy tính đạn đạo (WB), cho phép bắn chính xác cả trong điều kiện tầm nhìn rất kém.

Bao phủ ngoài lớp giáp composite phức hợp của T-90S là giáp phản ứng nổ (ERA) thế hệ 2 Kontakt-5, khách hàng có thể yêu cầu thay thế bằng loại ERA thế hệ 3 Relikt như trên những chiếc T-72B3 vừa tham gia diễu binh trên Quảng trường Đỏ nếu thấy cần thiết.

Hệ thống phòng vệ TShU-1-7 Shtora-1 tích hợp giúp cho T-90S thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm.

Đáng chú ý là báo cáo của công ty Uralvagonzavod cho biết thêm chi tiết Việt Nam đặt hàng cả phiên bản xe tăng T-90SK.

Đây là biến thể sửa đổi được thiết kế cho nhiệm vụ chỉ huy và kiểm soát các đơn vị cấp dưới, tạo điều kiện giao tiếp với cấp trên, hoạt động trong đội hình hoặc độc lập tác chiến.

Trên chiếc T-90SK có thêm hệ thống liên lạc radio R-168-100KBE HF, thiết bị dẫn đường TNA-4-3 và la bàn PAB-2M sử dụng cho việc xác định góc hướng trong điều kiện quan sát kém hoặc không có mốc quan sát.

Ngoài những thành phần này, T-90SK hoàn toàn tương đồng với T-90S, từ vũ khí, giáp bảo vệ, thiết bị điện tử, động cơ... cho tới bộ dụng cụ lội nước hay quét mìn. Thông thường mỗi đại đội tăng sẽ có 1 xe chỉ huy trong đội hình.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-suc-manh-tu-chien-tang-t90s-viet-nam-vua-xuat-hien/836092.antd