Sức mạnh tên lửa DF-16 Trung Quốc chỉ là 'con hổ giấy'?

Tên lửa DF-16 của Trung Quốc quảng bá trang bị hệ thống định vị vệ tinh Beidou và có thể hủy diệt các mục tiêu ở Đông Á, bao gồm các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản.

Video đăng tải trên DailyMail ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo DF-16 của Trung Quốc xuất hiện, với khả năng bắn xa tới 1600km.

Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa này được trang bị hệ thống định vị vệ tinh Beidou và có thể hủy diệt các mục tiêu ở Đông Á, bao gồm các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản.

DF-16 được giới thiệu tại lễ duyệt binh Ngày chiến thắng của Trung Quốc năm 2015, sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Tuy nhiên, báo chí của Nga và các chuyên gia quốc phòng cho biết là sau nhiều năm phát triển, các kỹ sư của Trung Quốc vẫn chưa chế tạo được động cơ máy bay quân sự nên khả năng tạo một hệ thống tên lửa đủ mạnh phá hủy các căn cứ của Mỹ-Nhật ở châu Á là không thể, bởi bản thân những vị trí này có hệ thống đánh chặn rất hiệu quả.

Trước đó, Trung Quốc còn tự tin rằng, phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo khác là DF-21D có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ để đánh đắm tàu sân bay.

Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích cho rằng, giấc mộng vũ khí Trung Quốc có thể đánh đắm tàu sân bay Mỹ vẫn còn rất xa vời.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-suc-manh-ten-lua-df-16-trung-quoc-chi-la-con-ho-giay-87849.html