Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân USS Oregon mới biên chế của Hải quân Mỹ

USS Oregon là tàu ngầm hạt nhân thứ 20 lớp Virginia của Hải quân Mỹ, có khả năng tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk, tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển

Mỹ vừa chính thức biên nhận tàu ngầm lớp Virginia USS Oregon (SSN 793) vào lực lượng hải quân. Lễ bàn giao được tổ chức tại xưởng đóng tàu General Dynamics Electric Boat ở thành phố Groton (Mỹ).

 USS Oregon (SSN 793) là tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ. (Ảnh: military-today.com)

USS Oregon (SSN 793) là tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ. (Ảnh: military-today.com)

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer chính thức đặt tên cho tàu ngầm tấn công lớp Virginia thứ 20 của Hải quân nước này. Ông Spencer nhấn mạnh rằng, tàu ngầm USS Oregon là niềm tự hào của Mỹ và sẽ phục vụ nhiều thập kỷ tới trong hải quân nước này.

Tàu ngầm USS Oregon sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia và tự do hàng hải của Mỹ”, ông Sp Spencer nói.

Các tàu ngầm lớp Virginia sẽ được thiết kế hoạt động ở vùng biển ven bờ và các vùng biển sâu trên thế giới. Nhiệm vụ chính của USS Oregon là hoạt động trong điều kiện chiến tranh, đặc biệt là nhiệm vụ trinh sát và giám sát.

Ngoài ra, USS Oregon có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ về chống ngầm, chống tàu mặt nước, rà phá ngư lôi và xác lập bản đồ các bãi mìn dưới mặt nước.

Tàu ngầm USS Oregon được trang bị vũ khí mạnh mẽ và lớp cảm biến hiện đại nhất. Nó có khả năng biến mất dưới mặt nước, cực kỳ khó phát hiện khi di chuyển trong lòng đại dương.

Tàu ngầm USS Oregon sẽ chính thức hoạt động tác chiến trên biển vào đầu năm 2020. (Ảnh: Global Look Press)

Tàu ngầm hạt nhân USS Oregon có thể đạt tốc độ hơn 25 hải lý (45 km/h), lặn sâu dưới 244m. USS Oregon được trang bị dàn vũ khí gồm 12 tên lửa hành trình Tomahawk, có khả năng tấn công chính xác mọi mục tiêu, ở mọi thời điểm.

Tàu ngầm USS Oregon được khởi công đóng vào tháng 8/2014. Theo thông tin từ dự án, chi phí đóng tàu ngầm lớp Virginia này lên tới 2,7 tỷ USD. USS Oregon sẽ tham gia vào biên đội tàu ngầm của Hải quân Mỹ vào đầu năm tới.

Tàu ngầm số hiệu SSN 793 là tàu chiến thứ ba mang tên Oregon của Hải quân Mỹ. Con tàu đầu tiên mang tên Oregon được đóng vào năm 1841, thực hiện nhiệm vụ thám hiểm và viễn chinh của Mỹ đến cuối năm 1845.

Con tàu Oregon thứ hai tham gia trong chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha và đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh Mỹ - Philippines sau này.

Hiện tại, Mỹ đang lên kế hoạch đóng tổng cộng 48 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia này. Đến năm 2030, Hoao Kỳ sẽ có 33 tàu ngầm loại này được biên chế trong lực lượng hải quân. Theo dự kiến, Washington sẽ thay thế hoàn toàn tàu ngầm cũ lớp Los Angeles, kể cả tàu ngầm lớp Los Angeles được cải tiến.

Phong Vũ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/suc-manh-tau-ngam-hat-nhan-uss-oregon-moi-bien-che-cua-hai-quan-my-d503185.html