Sức mạnh tàu khu trục Mỹ vừa áp sát Hoàng Sa

Tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Barry được trang bị 98 tên lửa các loại, gồm tấn công mặt đất, phòng không, phòng thủ tên lửa và chống ngầm mạnh mẽ.

 Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Barry (DDG-52) đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Barry (DDG-52) đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Tàu USS Barry có trụ sở tại Nhật Bản đã từng thực hiện nhiệm vụ tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan 2 lần trong tháng 4. Một lần diễn ra cùng ngày với cuộc tập trận của không quân Trung Quốc gần vùng biển đảo Đài Loan.

USS Barry là tàu thứ 2 thuộc tàu khu trục lớp Arleigh Burke, lớp tàu khu trục đông đảo nhất thế giới với 67 tàu đang hoạt động. Tàu có chiều dài 154 m, rộng 20 m, lượng choán nước 8.184-9.800 tấn tùy phiên bản.

Tàu được thiết kế với vai trò tác chiến đối hạm, phòng không, tấn công mặt đất, chống ngầm và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nó đóng vai trò lực lượng công kích chủ lực trong nhóm tác chiến tàu sân bay, trong khi tuần dương hạm lớp Ticonderoga đảm nhận vai trò hộ tống chính.

Tàu được trang bị pháo 127 mm. Nó có thể dùng cho nhiệm vụ tấn công tàu chiến mặt nước, pháo kích bờ biển và phòng không. Pháo có tầm bắn hiệu quả 24 km, lên đến 37 km với các phiên bản cải tiến.

Hệ thống hỏa lực mạnh mẽ nhất trên tàu là 90 ống phóng thẳng đứng Mk41, với 29 ống phóng ở mũi tàu và 61 ở đuôi tàu. Hệ thống Mk41 có thể bắn tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk, tên lửa phòng không SM-2, ESSM, tên lửa đánh chặn SM-3 và tên lửa chống ngầm RUM-139A VL-ASROC.

USS Barry từng bắn 55 tên lửa Tomahawk trong chiến dịch thực thi vùng cấm bay trên lãnh thổ Libya theo Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2011.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon. Đây là loại tên lửa chống hạm chủ lực của Mỹ và NATO. Nó có tầm bắn từ 130-280 km tùy phiên bản, mang theo đầu đạn nặng 221 kg.

Các vũ khí khác gồm 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm Mk32 với 3 ống phóng/cụm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx 20 mm, 2 pháo 25 mm điều khiển từ xa và 4 đại liên 12,7 mm.

Trái tim sức mạnh của tàu là hệ thống chiến đấu tối tân Aegis với cảm biến chính là radar AN/SPY-1D. Radar này hoạt động ở băng tần S, có thể phát hiện mục tiêu cỡ quả bóng golf ở cự ly 165 km, tên lửa đạn đạo ở cự ly 300 km.

Trên tàu còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và định vị thủy âm để phát hiện tàu ngầm. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng MH-60 Seahawk. Tàu được vận hành bởi thủy thủ đoàn 281 người.

Tàu được trang bị hệ thống động lực gồm 4 động cơ tuabin khí LM2500-30, tổng công suất 100.000 mã lực. Hệ thống động lực này có thể giúp tàu di chuyển với tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 4.400 hải lý.

Trung Hiếu
Ảnh: Hải quân Mỹ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/suc-manh-tau-khu-truc-my-vua-ap-sat-hoang-sa-post1078987.html