Sức mạnh tàu cao tốc Israel bán cho khách hàng bí mật ở ĐNÁ

Israel vừa tuyên bố đã 'chốt đơn' bán tàu cao tốc vũ trang Shaldag Mk V cho một khách hàng Đông Nam Á, tuy nhiên lại không tiết lộ cụ thể là quốc gia nào.

Theo các thông tin được truyền thông tiết lộ, Israel vừa ký kết thỏa thuận bán tàu tuần tra cao tốc Shaldag Mk V cho một khách hàng ở khu vực Đông Nam Á.

Theo các thông tin được truyền thông tiết lộ, Israel vừa ký kết thỏa thuận bán tàu tuần tra cao tốc Shaldag Mk V cho một khách hàng ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên quốc gia cụ thể mua loại tàu này của Israel, cùng với các điều khoản chi tiết khác như giá trị hợp đồng, số lượng tàu và thời gian hẹn giao hàng, đều không được tiết lộ.

Phía Israel cũng tiết lộ, hợp đồng chuyển giao sẽ bao gồm cả chuyển giao công nghệ, hướng đẫn dóng tàu và bảo dưỡng tàu. Kèm theo đó là nâng cấp cơ sở vật chất của nước sở tại, để phục vụ cho hoạt động của các tàu cao tốc Shaldag trong tương lai.

Giống như nhiều loại tàu chiến khác của Israel, tàu tuần tra Shaldag được thiết kế theo triết lý của người Do Thái, đó là nhỏ nhưng lại có võ, với trang bị vũ khí tối tân "tới tận chân răng".

Dù có giãn nước tối đa chỉ 72 tấn, con tàu này vẫn được trang bị vũ khí khá đầy đủ, bao gồm 1 khẩu pháo 25mm, 1 khẩu pháo 20mm cùng 2 khẩu súng máy cỡ nòng 12,7mm.

Không những vậy, tàu tuần tra Shaldag của Israel còn có khả năng chống ngầm, khi nó được trang bị hệ thống thả bom ngầm, rất hữu hiệu trong tác chiến chống tàu ngầm của đối phương.

Tàu tuần tra nhanh Shaldag được trang bị hai động cơ đặt ngầm bên trong lòng tàu, tốc độ tối đa mà nó đạt được có thể lên tới 50 hải lý/giờ - tương đương với 93km/h và là một trong số những loại tàu vũ trang nhanh nhất thế giới hiện nay.

Toàn bộ thân tàu được làm bằng thép, chiều dài của tàu lên tới 24/8 mét và mớm nước 1,2 mét. Phía cuối đuôi tàu có hệ thống bệ cân bằng thủy lực, cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa mà không sợ mũi tàu bị nâng lên quá cao.

Với ưu thế tốc độ và hỏa lực, tàu tuần tra Shaldag hoàn toàn có thể sử dụng vào nhiệm vụ săn ngầm, với khả năng áp sát mục tiêu ở tốc độ cực cao, kèm theo đó là khả năng truy đuổi rất dai dẳng.

Theo suy đoán của nhiều tạp chí quốc phòng nước ngoài, rất có khả năng khách hàng nhận tàu tuần tra Shaldag của Israel, là Hải quân Philippines.

Trước đó, thập chí Bộ Quốc phòng Philippines từng tuyên bố sẽ mua tàu tuần tra của Israel nhưng kèm theo khả năng trang bị tên lửa. Nếu điều này là sự thật, rất có khả năng một phiên bản mới của Shaldag sẽ ra đời, với hệ thống tên lửa được tích hợp sẵn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cận cảnh sức mạnh của tàu tuần tra cao tốc Shaldag MK V do Israel sản xuất. Nguồn: Israel Shipyards.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-tau-cao-toc-israel-ban-cho-khach-hang-bi-mat-o-dna-1537244.html