Sức mạnh súng máy hạng nặng của Mỹ đang 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Syria

Ngoài súng máy DShK, Kord của Nga, chiến trường Syria còn có sự xuất hiện của khẩu súng máy đáng sợ nhất phương Tây, đó chính là khẩu M2 Browning. Loại súng máy này được Mỹ trang bị cho lực lượng quân đội tự do Syria (FSA) và lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nhằm chống lại IS và quân chính phủ Syria.

Hoạt động hiệu quả với hỏa lực lớn, tầm bắn xa, dễ sử dụng và bảo trì, M2 Browning được coi là một trong những khẩu súng máy hạng nặng thành công nhất thế giới.

Chiến tranh Syria nổ ra, lúc đầu Mỹ đã trang bị một số lượng nhất định vũ khí trong đó có khẩu M2 Browning cho lực lượng FSA nhằm chống lại quân chính phủ và khủng bố IS.

Khi vào tay các chiến binh FSA, khẩu súng này đã phát huy tối đa tác dụng trong việc bắn phá xe thiết giáp hạng nhẹ, hoặc phá hủy những cứ điểm súng máy của bộ binh đối phương. Trong hình là binh sĩ thuộc lực lượng FSA đang tác chiến với khẩu M2 Browning.

Trải qua 80 năm phục vụ, khẩu M2 Browning vẫn cho thấy tính hiệu quả. Hiện Mỹ vẫn tiếp tục sản xuất loại súng máy này.

M2 Browning được nhà thiết kế vũ khí đại tài John Browing sáng chế vào năm 1921. Sau khi ông qua đời, các nhà thiết kế vũ khí khác đã khắc phục lỗi trong phiên bản súng máy đời đầu và cho ra đời khẩu súng huyền thoại mà chúng ta đang thấy ngày nay.

Browning M2 cũng là khẩu súng máy phổ biến nhất trong trang bị của phương Tây. Nó hiện là vũ khí tiêu chuẩn của hầu hết các loại xe tăng phương Tây và một số quốc gia khác.

Súng được làm mát bằng không khí và sử dụng băng đạn tự rã. Súng có chiều dài 1,8 m, nặng 38 kg.

Tốc độ khai hỏa của súng 550 phát/phút. Ngoài bắn liên thanh, súng cũng có thể bắn phát một.

M2 Browning sử dụng cỡ đạn 12.7x99mm, băng đạn tự rã với cơ số đạn 50, 100, 250 viên.

Súng tuy có tốc độ bắn chậm hơn đối thủ DShK của Liên Xô, nhưng đổi lại súng bắn xa và khá chính xác. Trên chiến trường M2 Browning từng bắn hạ một mục tiêu từ khoảng cách 1.000m với ống ngắm.

Tầm bắn hiệu quả của súng là 1,8 km, còn tầm bắn tối đa lên tới 6,4 km.

Browning M2 thường được để trên giá chống 3 chân, hoặc gắn lên xe jeep, thiết giáp, xe tăng hoặc tàu chiến hay máy bay trực thăng.

Hình ảnh binh sĩ FSA đang khai hỏa khẩu M2 Browning về phía khủng bố IS.

Sau khi nhận thấy năng lực của FSA không được như kỳ vọng, Mỹ đã ngừng hỗ trợ và chuyển sang hỗ trợ lực lượng SDF với việc chuyển giao các loại vũ khí trong đó có khẩu M2 Browning. Trong hình là binh sĩ thuộc lực lượng Dân chủ Syria.

Khoảng 3 triệu khẩu đã được sản xuất từ năm 1921 tới tận ngày nay. Độ bền lẫn sức mạnh khiến M2 Browning là một trong những loại vũ khí được yêu cầu nhiều nhất ở tiền tuyến. Nó xứng đáng là một tượng đài trong kho súng máy hạng nặng của phương Tây.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/suc-manh-sung-may-hang-nang-cua-my-dang-lam-mua-lam-gio-tren-chien-truong-syria/746997.antd