Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 23 thế giới

Trong bảng xếp hạng của Global Firepower, Việt Nam đang đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 23 thế giới về sức mạnh quân sự.

Các hệ thống tên lửa bờ hiện đại của Việt Nam được trưng bày trong lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo 636. Ảnh: Báo Đất Việt.

Các hệ thống tên lửa bờ hiện đại của Việt Nam được trưng bày trong lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo 636. Ảnh: Báo Đất Việt.

Bảng xếp hạng của Global Fire Power được đưa ra dựa trên 50 tiêu chí, trong đó có tài nguyên, tài chính, sức mạnh hải quân, lục quân, không quân, hậu cần, dân số...Đây được coi là những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến khả năng đương đầu với chiến tranh thông thường. Điểm đặc biệt của Power Index là giá trị của chỉ số càng thấp lại phản ánh xếp hạng càng cao.

Theo bảng xếp hạng năm 2019 của Global Fire Power, chỉ số sức mạnh Power Index (PwrIndx) của Việt Nam là 0,3988, trong khi chỉ số lý tưởng là 0,0000. Việt Nam hiện đứng thứ 23 trên 137 quốc gia được đánh giá. So với Đông Nam Á, Việt Nam có quân đội hùng mạnh thứ 2, sau Indonesia (hạng 16).

Trên bảng xếp hạng này, giữ vị trí cao nhất là quân đội Mỹ, tiếp theo là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Cụ thể, Mỹ dẫn đầu về các chỉ số như ngân sách quốc phòng (716 tỷ USD), số lượng máy bay và trực thăng quân sự lớn nhất. Trong khi đó, Trung Quốc đứng đầu về tàu hải quân và Nga dẫn đầu về số lượng xe tăng chiến đấu.

Theo Mỹ Hạnh/Thời Đại

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/suc-manh-quan-su-viet-nam-dung-thu-23-the-gioi/20190818064933237