Sức mạnh niềm tin

Một trong những nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là bầu chọn được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, có tài, có đức để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng tiến lên phía trước. Công việc hệ trọng ấy đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hoàn thành trong niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ được nhân lên từ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII và năm 2020 đầy khó khăn, thử thách.

Theo Quy định số 214-QĐ/TƯ ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”, tiêu chuẩn chức danh các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn: Tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương. Có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước…

Trong khi đó, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương phải là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo kết quả công bố tối 30-1, có thể vui mừng nhận thấy, những mục tiêu tổng thể đều đã đạt được. Trong 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 15 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII tái cử. Cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành bảo đảm tính kế thừa giữa các nhiệm kỳ khi có 119 đồng chí ủy viên chính thức và một ủy viên dự khuyết tái cử, 80 đồng chí lần đầu tham gia. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, giữa các vùng, miền và lĩnh vực có sự hài hòa, cân đối. Đặc biệt, những lá phiếu của 1.587 đại biểu dự Đại hội đã không để lọt những người qua quá trình công tác thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý còn hạn chế vào bộ máy lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Để đạt kết quả trên, có thể thấy, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Đối với trường hợp “đặc biệt” giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII cũng đã được cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và có sự thống nhất rất cao. Càng đáng mừng hơn là các đồng chí này đều trúng cử với số phiếu tập trung cao, thể hiện rõ uy tín trong Đảng.

Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, những thành tựu của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2020 thêm vun đắp niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ. Nhân dân đồng thuận, gửi gắm trách nhiệm, đồng thời tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là những đồng chí “tiêu biểu của tiêu biểu”, hạt nhân trí tuệ xuất sắc của Đảng và gần 100 triệu người dân Việt Nam. Nhân dân cũng luôn dõi theo và kỳ vọng các đồng chí tới đây sẽ đảm nhận vị trí công tác mới, đứng đầu các lĩnh vực quản lý ngành, địa phương sẽ phát huy được năng lực sở trường, tạo sự đoàn kết thống nhất cao ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đồng chí sẽ là những “cỗ máy cái” để huy động sức mạnh toàn dân tộc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, dần hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”. Những chỉ bảo của Người vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự cho hôm nay và cả mai sau, đồng thời đặt lên vai các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII trọng trách nặng nề trước Đảng, trước dân. Có niềm tin mạnh mẽ của nhân dân, có sự thống nhất "ý Đảng, lòng dân" sẽ tạo nên sức mạnh vô song để Đảng ta, nhân dân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, vững vàng đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới.

Đan Nhiễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/990082/suc-manh-niem-tin