Sức mạnh máy bay ném bom Nga mang tập trận sát nách Mỹ

Hai chiếc máy bay ném bom chiến lược siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-160 'Thiên nga trắng' của Nga lần đầu tiên trong lịch sử tham gia một cuộc tập ngay sát Alaska (Mỹ) vào tuần trước.

Theo Business Insider trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/8 cho biết, hai chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tupolev Tu-160 “Thiên nga trắng” lần đầu tiên trong lịch sử được đưa tới tham gia một cuộc tập trận gần tiểu bang Alaska của Mỹ. Ảnh: Flickr.

Tờ Moscow Times cho biết thêm, tham gia cuộc tập trận này cùng với Tu-160 còn cómáy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78. Tổng cộng, 10 chiếc máy bay Nga được cho là đã tham gia vào cuộc tập trận này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Động thái trên chắc hẳn khiến Mỹ “nóng mắt” bởi đây giống như một lời cảnh báo đến Washington rằng Moscow hoàn toàn có thể triển khai máy bay ném bom hạng nặng tới gần Mỹ. Ảnh: Wikipedia.

Phi đội máy bay Tu-160 được cho là đã bay qua hơn 6.000 km từ căn cứ ở Saratov, miền tây nam nước Nga, tới Anadyr trên bán đảo Chukotka, đối diện Alaska qua eo biển Bering, để tập trận. Được biết, các máy bay này đã tấn công vào các mục tiêu giả lập trên bãi tập Komi. Ảnh: Sputnik.

Được giới thiệu trước công chúng lần đầu tiên trong một cuộc duyệt binh năm 1989, máy bay ném bom Tupolev Tu-160 là một trong những máy bay ném bom lớn nhất, nặng nhất thế giới từng được Nga nghiên cứu và chế tạo. Ảnh: The Aviationist.

“Thiên nga trắng” Tu-160 dài 54 mét và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 275 tấn. Tu-160 sử dụng bốn động cơ phản lực cánh quạt đẩy đốt hai lần NK-32, nó có khả năng bay nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Ảnh: Dreamstime.com.

Đội bay Tu-160 gồm bốn người, bao gồm phi công, phi công phụ, sĩ quan điều khiển các hệ thống vũ khí và người điều hành các hệ thống phòng vệ, với các ghế phóng K-36DM. Ảnh: thedefensepost.com.

Tu-160 được trang bị một radar tấn công Obzor-K và một radar theo dõi mặt đất "Sopka" riêng biệt giúp nó có thể bay hoàn toàn tự động theo địa hình ở độ cao thấp. Ảnh: thedefensepost.com.

Ngoài ra, Tu-160 được trang bị một máy ngắm ném bom điện quang cùng các hệ thống phòng thủ điện tử (ECM) tích hợp chủ động và thụ động. Ảnh: militarywatchmagazine.com.

Thiên nga trắng Tu-160 có hai khoang chứa vũ khí có thể mang tối đa 40 tấn, gồm 12 tên lửa hành trình chiến lược, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như Kh-555 hay Kh-101/Kh-102 cùng các loại bom hạt nhân và bom thông thường khác. Ảnh: stmed.net.

Mời độc giả xem thêm video: Chiến cơ Su-30SM hộ tống máy bay ném bom Tu-160 làm nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải tiêu diệt các mục tiêu IS ở Syria năm 2015 (Nguồn: VTC News/Youtube)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-may-bay-nem-bom-nga-mang-tap-tran-sat-nach-my-1102692.html