Sức mạnh khu trục hạm 'bá chủ biển khơi' mới gia nhập Hải quân Nga

Tàu khu trục Đô đốc Kasatonov được Cục thiết kế phía Bắc phát triển và chế tạo tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf ở St. Petersburg.

Khu trục hạm Đô đốc Kasatonov.

Khu trục hạm Đô đốc Kasatonov.

Theo báo Sputnik, Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu khu trục Đô đốc Kasatonov, tàu đầu tiên trong Dự án 22350 đã gia nhập Hải quân Nga.

"Theo lệnh của Tổng tư lệnh Hải quân, Đô đốc Nikolai Evmenov, tàu chiến mới nhất của Dự án 22350 Đô đốc Kasatonov đã được chấp nhận vào Hải quân.

Nghi thức nhận tàu và treo cờ Andreevsky diễn ra trên sông Neva, nơi con tàu tham gia vào cuộc diễu hành chính của hải quân", - thuyền trưởng hạng nhất Igor Dygalo, đại diện Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng của quân đội Nga cho biết.

Giấy chứng nhận chấp nhận tàu khu trục được ký vào ngày 15/7. Theo kế hoạch, con tàu được trang bị cho Hải quân vào năm 2019, nhưng liên tục bị hoãn lại.

Vào cuối năm ngoái, các thử nghiệm bị trì hoãn do một cơn bão ở biển Barents. Một trong những lý do tại sao buổi lễ được lên kế hoạch vào ngày 21/7, vì ngày này kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đô đốc Hạm đội Vladimir Kasatonov, mà con tàu được đặt tên.

Tàu khu trục Đô đốc Kasatonov được Cục thiết kế phía Bắc phát triển và chế tạo tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf ở St. Petersburg.

Tàu được hạ thủy ngày 26/11/2009. Theo kế hoạch được công bố vào thời điểm đó, tàu sẽ được bàn giao cho hạm đội vào năm 2012 nhưng đã bị hoãn lại sau đó vì nhiều lý do khác nhau.

Các tàu khu trục Dự án 22350, là tàu đa chức năng có khả năng chiến đấu hiệu quả với địch thủ trên mặt nước, trên không, dưới nước, cũng như tấn công các mục tiêu trên bộ và ven biển ở khoảng cách hơn 1,5 nghìn km.

Tàu khu trục đầu tiên của Dự án 22350 là khu hạm "Đô đốc Gorshkov" đã phục vụ trong Hải quân Nga.

Vào tháng Năm, tàu thứ ba thuộc Dự án 22350 là khu hạm Đô đốc Golovko, đã được hạ thủy. Ngoài ra ở các giai đoạn xây dựng khác nhau còn có thêm năm tàu khu trục nữa được đặt tên là: Đô đốc Isakov, Đô đốc Amelko, Đô đốc Chichagov, cũng như hai tàu đặt ky vào ngày 20/7/ 2020 với các đặc tính được cải thiện.

Hai tàu mới được đặt tên là Đô đốc Yumashev và Đô đốc Spiridonov, khác với sáu tàu đầu tiên ở chỗ tăng dự trữ đạn dược cho vũ khí chống ngầm và tên lửa, bao gồm cả các loại siêu âm.

Khu trục hạm Đô đốc Kasatonov có độ choán nước 5.000 tấn; Dài 135 mét; Rộng 16 mét; Khả năng hành tiến 29 hải lý/giờ; Phạm vi hoạt động 4.500 dặm biển; Thời gian hoạt động tự chủ 30 ngày đêm; Thủy thủ đoàn hơn 170 người; Công suất 65.000 mã lực.

Vũ khí: Pháo A-192 cỡ nòng 130 mm; Tên lửa phòng không 9M96E2; Tên lửa chống hạm Kalibr-NK; Ngư lôi chống ngầm Paket-NK; Pháo phòng không Palash; Trực thăng săn ngầm Ka-27.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/suc-manh-khu-truc-ham-ba-chu-bien-khoi-moi-gia-nhap-hai-quan-nga-d472903.html