Sức mạnh hệ thống phòng không MIM-23 Hawk được Tây Ban Nha chuyển cho Ukraine

MIM-23 Hawk đã được Tây ban Nha chuyển giao cho Ukraine với kỳ vọng có thể củng cố cũng như gia tăng sức mạnh phòng thủ cho quân đội nước này.

Tây Ban Nha xác nhận việc chuyển giao hệ thống phòng không MIM-23 cho Ukraine, tuy nhiên thông tin chi tiết không được tiết lộ. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận việc chuyển giao và cho biết sẽ mất một khoảng thời gian để có thể triển khai các hệ thống phòng không này, theo Avia.

Theo truyền thông Nga, MIM-23 có thể giúp lực lượng Ukraine đánh chặn hiệu quả các mục tiêu trên không, đặc biệt là phá hủy máy bay không người lái cũng như tên lửa hành trình.

MIM-23 Hawk. Ảnh: Avia

MIM-23 Hawk. Ảnh: Avia

MIM-23 Hawk là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ thiết kế và phát triển, được đưa vào sử dụng từ năm 1960. MIM-23 thường được trang bị 4 đài radar, 6 bệ phóng (3 đạn tên lửa/bệ) và một số thành phần hỗ trợ khác.

Mô phỏng bản vẽ của MiM-23 Hawk. Ảnh: wiki

Bốn loại radar gồm: Đài radar bắt mục tiêu tầm cao AN/MQP-35, đài radar bắt mục tiêu bay thấp AN/MPQ-34, đài radar chiếu rọi mục tiêu năng lượng cao AN/MPQ-33/39 và đài radar xác định cự ly AN/MPQ-37.

AN/MPQ-50 - được sử dụng để bắt mục tiêu ở độ cao trung bình và cao hơn. Ảnh: armyrecognition

Quá trình hiện đại hóa đã tạo ra phiên bản mới nhất của Hawk bao gồm: Một Radar thu nhận xung PAR AN/MPQ-50 (có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết với nhiệm vụ phát hiện mục tiêu ở tầm trung và tầm cao); một radar thu sóng liên tục CWAR; một radar chiếu sáng HPIR (tự động thu nhận và theo dõi các mục tiêu được chỉ định theo góc phương vị, độ cao và phạm vi) và đài radar xác định cự ly ROR (AN/MPQ-37), theo Army Recognition.

Trung tâm điều khiển BCC. Ảnh: armyrecognition

Ngoài ra, hệ thống phòng không này còn được trang bị thêm: Trung tâm điều khiển BCC; ICC - trung tâm điều phối thông tin và xử lý dữ liệu; PCP trung tâm điều khiển hỏa lực và bệ phóng tên lửa M192.

Hệ thống phòng không MIM-23 khai hỏa. Ảnh: Defense Express

Hệ thống phòng không trang bị đạn tên lửa MIM-23A dài 5,08m; đường kính thân 0,37m; sải cánh 1,19 m; lắp đầu đạn nổ mảnh nặng 54 kg và trọng lượng phóng 584 kg. Tên lửa sử dụng động cơ M22E8 có thể hoạt động với tầm bắn từ 2- 25 km, độ cao tác chiến tối thiểu là 60 m, độ cao tương tác tối đa là 11.000 m.

Bên cạnh đó, nó cũng có thể phóng tên lửa MIM-23B có trọng lượng 627 kg mang đầu đạn lên đến 75 kg. MIM-23B lắp đặt động cơ M112 với lực đẩy lớn hơn cho phép nó bay với tốc độ hành trình đạt Mach 2,4; phạm vi tiêu diệt mục tiêu lên đến 35 km với độ cao tối đa 18 km.

Như Quỳnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/suc-manh-he-thong-phong-khong-mim-23-hawk-duoc-tay-ban-nha-chuyen-cho-ukraine-post1478533.tpo