Sức mạnh hai tàu chiến tỷ USD của Mỹ ở Biển Đông ghê gớm ra sao?

Hiện tại, Hải quân Mỹ đang có hai tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence hoạt động trong khu vực Biển Đông để đảm bảo quyền tự do tuần tra và tự do hàng hải ở vùng biển này.

Hiện tại, Hải quân Mỹ đang huy động hai tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence hoạt động trong vùng biển tranh chấp ở biển Đông. Đây được coi là một trong những đòn "nắn gân" được Mỹ dành cho Trung Quốc trước việc Bắc Kinh đang ngày càng tỏ ra hung hăng ở vùng biển này. Nguồn ảnh: USNavy.

Các tàu chiến đấu ven bờ đều hoạt động tuân thủ tuyệt đối theo các đạo luật, công ước quốc tế về luật hàng hải. Phía Mỹ cũng cho biết, Trung Quốc chưa có phản ứng nào mạnh mẽ về việc các tàu chiến của Lầu Năm Góc có mặt tại đây. Nguồn ảnh: USNavy.

Phản ứng duy nhất của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại cũng chỉ là tuyên bố chủ quyền và yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực qua... bộ đàm. Nguồn ảnh: USNavy.

Các tàu chiến này của Mỹ rời cảng hải quân Changi ở Singapore từ hôm 15/11. Trước đó, một trong hai tàu chiến đấu ven bờ này đã thực hiện tuần tra cùng tàu chiến của Hải quân Australia từ ngày 6 tới ngày 12/11. Nguồn ảnh: USNavy.

Khu vực biển Đông hiện đang là một trong những vùng biển bận rộn nhất thế giới với khoảng 1/3 lượng hàng hóa di chuyển bằng đường biển trên khắp thế giới đi qua đây mỗi ngày. Nguồn ảnh: USNavy.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra hung hăng với những chiến thuật dựa vào số đông để gây hấn với các tàu buôn, tàu đánh cá hay tàu du lịch đi qua vùng biển này. Nguồn ảnh: USNavy.

Có giá hơn 700 triệu USD khi xuất xưởng vào năm 2006 - tương đương với khoảng 1 tỷ USD vào năm 2019 này, các tàu chiến đấu ven bờ của hải quân Mỹ được xem là một trong những loại tàu mặt nước đắt đỏ bậc nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: USNavy.

Các tàu chiến đấu ven bờ này được trang bị hỏa lực bao gồm 1 hải pháo 57mm, 1 tổ hợp tên lửa cao tốc SeaRam, các súng máy cỡ 12,7mm, pháo cỡ 30mm cùng với các tổ hợp phóng tên lửa Hellfire. Nguồn ảnh: USNavy.

Ban đầu, tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence được hoạt động đúng với chức năng của nó - nghĩa là hoạt động gần bờ, tác chiến bảo vệ bờ biển, ngăn chặn buôn lậu hoặc cùng lắm cũng chỉ hỗ trợ tấn công đổ bộ đường biển. Nguồn ảnh: USNavy.

Tuy nhiên tới năm 2019 này, do yêu cầu thực tế đòi hỏi, Hải quân Mỹ đã phải thay đổi cả học thuyết sử dụng tàu chiến đấu ven bờ, biến các tàu này thành khinh hạm tốc độ cao kèm theo đó là chương trình nâng cấp hỏa lực, vũ khí trong tương lai để các tàu lớp Independence hoạt động như khinh hạm ở vùng biển sâu. Nguồn ảnh: USNavy.

Mời độc giả xem Video: Tàu chiến USS Independence của Hải quân Mỹ tung hoành ngang dọc trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-hai-tau-chien-ty-usd-cua-my-o-bien-dong-ghe-gom-ra-sao-1306650.html