Sức mạnh hai tàu chiến Nhật Bản vừa luyện tập chung với Việt Nam

Mới đây, tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam đã tập trận cùng tàu sân bay JS Kaga và khu trục hạm JS Murasame của Nhật ở ngoài khơi Cam Ranh.

Theo một bài đăng trên Twitter của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) hôm 8/11, bài đăng nêu rõ, “Từ ngày 5-7/11, tàu sân bay trực thăng JS Kaga và khu trục hạm JS Murasame đã ghé thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam. Sau đó, cả hai con tàu đã tiến hành một cuộc diễn tập thiện chí với tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị với Hải quân Việt Nam”.

Theo một bài đăng trên Twitter của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) hôm 8/11, bài đăng nêu rõ, “Từ ngày 5-7/11, tàu sân bay trực thăng JS Kaga và khu trục hạm JS Murasame đã ghé thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam. Sau đó, cả hai con tàu đã tiến hành một cuộc diễn tập thiện chí với tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị với Hải quân Việt Nam”.

Đây là lần thứ 2 cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam chào đón sự hiện diện của các tàu chiến của nước ngoài chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua.

Trước đó vào ngày 1/10, cảng quốc tế Cam Ranh đã đón tiếp tàu HMS Richmond thuộc biên chế của Hải quân Hoàng gia Anh, nhằm bắt đầu chuyến thăm 4 ngày với nhiều hoạt động hợp tác song phương tại Việt Nam.

Còn về sự hiện diện lần này của các chiến hạm của Hải quân Nhật Bản, là nhằm mục đích tập trận chung với tàu 011 Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam.

Và từ phía Nhật Bản đã cho biết, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hợp tác quân sự với các nước trong khu vực mà không chỉ với Việt Nam, đóng góp vào hòa bình và ổn định tại vùng biển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về các tàu thuộc biên chế Hải quân Nhật Bản xuất hiện trong chuyến thăm Việt Nam, bao gồm hàng không mẫu hạm đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi Thế chiến thứ II kết thúc - tàu JS Kaga, và một tàu khu trục làm công tác hộ tống là JS Murasame.

Đầu tiên là về JS Kaga (DDH-184), ban đầu đây là một tàu khu trục mang trực thăng của Nhật Bản, hiện nay đang được tiến hành chuyển đổi thành một hàng không mẫu hạm cỡ nhỏ của Hải quân Nhật Bản tiếp theo với sự kết hợp, hỗ trợ từ Mỹ.

Đây là chiếc thứ 2 thuộc lớp tàu sân bay Izumo của Nhật, được hạ thủy lần đầu và xuất chinh vào tháng 3/2017, hoạt động tích cực cho đến nay.

JS Kaga được thiết kế với kích thước 248x38m, với tải trọng choán nước tối đa đạt đến 27.000 tấn khi đầy tải. Được thiết kế để mang theo tối đa là 28 máy bay, cũng có thể chở tối đa 400 thủy thủ đoàn và 50 xe cơ giới đổ bộ.

Trong số các máy bay xuất hiện trên JS Kaga, có sự xuất hiện của 7 chiếc trực thăng SAW, và 2 trực thăng SAR. Và trong đợt chuyển đổi tới, dự kiến JS Kaga sẽ có khả năng mang theo cả các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 - F-35B Lightning của Mỹ giống chiếc JS Izumo.

Ngoài ra, vũ trang của JS Kaga cũng rất mạnh mẽ, bao gồm các hệ thống tân tiến, sẽ xuất hiện khoảng 3 hệ thống Phalanx CIWS và 2 SeaRAM. Cùng với đó là sự xuất hiện của hệ thống điện tử hàng hải cực kỳ hiện đại.

Về tốc độ, JS Kaga có thể đạt vận tốc độ tối đa là 30 hải lý/giờ, với sự trang bị tới 4 tuabin khí GE/IHI LM2500IEC mạnh mẽ, đảm bảo độ cơ động và linh hoạt của tàu này.

Còn về khu trục hạm JS Murasame, đây là một tàu khu trục lớp Murasame của Nhật Bản, nhận nhiệm vụ như một tàu dẫn đầu hay tàu hộ tống cho tàu sân bay.

Khu trục hạm này được thiết kế với kích thước 151x17.4m, với tải trọng choán nước đạt tối đa 6.100 tấn khi đầy tải, mang theo 165 thủy thủ đoàn và sự xuất hiện của một chiếc trực thăng chống ngầm SH-60J.

Đảm nhiệm trọng trách như một “vệ sĩ” tàu sân bay, JS Murasame cũng có cho mình các loại vũ khí khá đa dạng, đảm bảo cho nó hỏa lực mạnh mẽ nhất. Với sự xuất hiện của 2 hệ thống Phalanx CIWS, 2 ống phóng ngư lôi kích thước tiêu chuẩn, cùng các nền tảng phóng tên lửa VLS, SAM đa dạng.

Ngoài ra, JS Murasame còn được trang bị hải pháo bắn nhanh OTO Melara 3 cỡ nòng 76mm, giúp nó tự vệ tốt và hỗ trợ tác chiến trên biển một cách tối ưu nhất.

Có thể nói, cuộc luyện tập chung này giữa Việt Nam - Nhật Bản sẽ giúp Lực lượng Hải quân Việt Nam nâng cao năng lực tác chiến biển nước nhà, đảm bảo khả năng bảo vệ vùng lãnh hải của Việt Nam một cách chắc chắn hơn với các kinh nghiệm thu được. Nguồn ảnh: BaoHaiQuan/Pinterest.

Minh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-hai-tau-chien-nhat-ban-vua-luyen-tap-chung-voi-viet-nam-1620669.html