Sức mạnh đoàn kết ở một khu dân cư

Bày tỏ ý kiến tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của ấp mới đây, ông Nguyễn Việt Lâm, người dân trong ấp Quới Thạnh (xã Phước An, H.Nhơn Trạch) phấn khởi nói: “Tôi rất vui mừng vì ấp đã đạt được nhiều kết quả rất tốt. Bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống…”.

Bí thư Chi bộ ấp Quới Thạnh Phạm Thị Nhịn (bìa phải) trò chuyện cùng người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của ấp mới đây. Ảnh: Thảo Lâm

Bí thư Chi bộ ấp Quới Thạnh Phạm Thị Nhịn (bìa phải) trò chuyện cùng người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của ấp mới đây. Ảnh: Thảo Lâm

* Nhiều mô hình ý nghĩa

Bí thư Chi bộ ấp Quới Thạnh Phạm Thị Nhịn chia sẻ, phần lớn người dân trong ấp làm công nhân tại các khu công nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản và trồng lúa, rau màu. Năm 2020 có nhiều biến động, đặc biệt là xảy ra dịch Covid-19 khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn hơn song cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp trên, cán bộ ban ấp luôn sâu sát tuyên truyền, vận động trong nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và tin tưởng, an tâm lao động sản xuất.

Nhờ đó, nhiều kết quả công tác của ấp năm 2020 vẫn đạt cao hơn năm 2019. Điển hình như thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người, tăng 1,07 lần. Số hộ nghèo giảm chỉ còn 3 hộ… Qua đó, góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ấp Quới Thạnh (xã Phước An, H.Nhơn Trạch) mới đây, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, có thể thấy rất rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó, tình làng nghĩa xóm của bà con nhân dân trong ấp Quới Thạnh. Ấp có rất nhiều mô hình hay, thiết thực. Ở ấp, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thật sự đi vào vào chiều sâu và hiệu quả...

Điểm nổi bật của ấp thời gian qua còn là việc đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh gắn với chương trình 4 giảm. Có thể kể đến như mô hình Khu nhà trọ văn hóa, an toàn, văn minh không tội phạm và tệ nạn xã hội, Tiếng kẻng an ninh, Tổ tự quản về an ninh trật tự và rất nhiều mô hình khác. Trong đó, mô hình Tổ dân phòng nữ là mô hình khá đặc biệt không có nhiều khu dân cư có thể xây dựng và duy trì hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, Tổ trưởng tổ dân phòng nữ ấp chia sẻ, các chị tuy còn nhiều vất vả trong cuộc sống, song vẫn hết lòng với vai trò nữ dân phòng. Các chị đều đặn trực tại Văn phòng ấp để nắm bắt, phát hiện thông tin, vụ việc kịp thời báo cáo cấp trên và trực tiếp tham gia phối hợp xử lý. Từ đó, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn ấp.

“Ở ấp Quới Thạnh, tinh thần trách nhiệm ấy không chỉ có ở riêng tôi hay Tổ dân phòng nữ mà được bắt nguồn và lan tỏa từ tất cả các cán bộ Ban ấp và từng người dân vì mục tiêu xây dựng ấp phát triển ngày càng tốt đẹp hơn” - chị Yến bày tỏ.

* Phát huy tinh thần đoàn kết

Bà Nguyễn Kim Phụng, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Quới Thạnh cho biết, phong trào Dân giúp dân được bà con nhân dân trong ấp thực hiện rất sôi nổi. Những hộ khá giả trong ấp đã tích cực hỗ trợ hàng chục triệu đồng tiền vốn để giúp hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Để các mô hình mang lại hiệu quả nhất cho bà con, cán bộ ấp còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Đến nay, hầu hết các hộ dân trong ấp đã tham gia các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp kiểu mới; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo hướng hiệu quả.

Với phương châm Không để ai khó khăn không được hỗ trợ, cán bộ Ban ấp còn tích cực vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như: tặng quà, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, xây dựng nhà tình thương… cho người dân.

Bí thư Chi bộ ấp Phạm Thị Nhịn bày tỏ, cũng nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trong quá trình thực hiện cuộc vận động xây dựng ấp văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều người dân, hộ gia đình đã tích cực đóng góp công sức, tiền của và tham gia vào các hoạt động phong trào tại địa phương với số tiền hàng trăm triệu đồng. Riêng trong năm nay, ấp đã có 6 tuyến đường giao thông nông thôn được sửa chữa, nâng cấp, thêm công trình thắp sáng…

Phong trào Toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập phát triển các hoạt động khuyến học, khuyến tài cũng được ấp thực hiện sôi nổi. Các hoạt động cụ thể như vận động tặng học bổng, tặng quà cho học sinh được thực hiện thường xuyên. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao; tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động Vì sức khỏe cộng đồng…

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước An Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, ấp Quới Thạnh đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng ủy, UBND xã giao hằng năm, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Điển hình như: 100% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đạt 100%. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội hằng năm đều giảm... Chi bộ ấp trong 5 năm liền đều được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Thảo Lâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202011/suc-manh-doan-ket-o-mot-khu-dan-cu-3030289/