Sức mạnh đáng kinh ngạc của tháp pháo phòng không đa năng Skyranger 30

Trong những năm gần đây, việc phòng chống các mục tiêu đường không cỡ nhỏ, chính xác cao hay máy bay không người lái trở thành những chủ đề nóng trong lĩnh vực quân sự.

Trước tình hình đó, tập đoàn kỹ thuật quân sự Rheinmetall Air Defense của Đức đưa ra một mẫu module phòng không chủ động mới mang tên Skyranger 30 nhằm đáp ứng những thách thức này.

Đặc biệt, nền tảng chiến đấu đa năng Skyranger 30 hoạt động hiệu quả trên nhiều khung gầm khác nhau.

Skyranger 30 có thể hoạt động hiệu quả trên mọi nền tảng vận tải. (Nguồn: Top War)

Skyranger 30 có thể hoạt động hiệu quả trên mọi nền tảng vận tải. (Nguồn: Top War)

Đối phó hiệu quả các mối đe dọa

Trong buổi giới thiệu trực tuyến về chương trình quân sự Rheinmetall Skyranger 30 diễn ra vào đầu tháng Ba vừa qua, đại diện công ty đã tiết lộ lý do về sự xuất hiện dự án mới, công bố mục tiêu và ưu điểm của mẫu vũ khí mới này, đồng thời công bố một số hình ảnh về một sản phẩm đầy hứa hẹn.

Các nhà phát triển lưu ý rằng, các cuộc xung đột gần đây cho thấy những thách thức mới đối với hệ thống phòng không ngày càng hiện hữu. Đơn cử như quân đội Tây Âu mới đây đã loại bỏ pháo phòng không tự hành, tương đương với việc mất một phần khả năng chiến đấu. Một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, quân đội Đức khi không có hệ thống phòng không Gepard ZSU, khả năng chống lại mối đe dọa từ UAV trong các cuộc xung đột hiện đại trở nên vất vả hơn trước.

Module Skyranger 30 đang được phát triển bởi chi nhánh của Rheinmetall nằm ở Thụy Sỹ. Để phục vụ cho dự án này, các kĩ sư đã tận dụng hệ thống phòng không Skyranger 35 cũ kết hợp thêm một số loại vũ khí khác nhau. Kết quả là một module mới với các đặc tính được cải tiến, có khả năng chống lại tất cả các mối đe dọa vô cùng hiệu quả.

Hiện tại, công việc thiết kế đang được tiến hành trên một số thành phần của nền tảng vũ khí này. Vào giữa năm 2021, dự kiến mẫu vũ khí mới được tiến hành thử nghiệm bắn đầu tiên trên nền tảng một khẩu pháo KCE. Module chiến đấu được trang bị đầy đủ sẽ được đánh giá kiểm nghiệm vào cuối năm nay, kế đó là triển khai các cuộc thử nghiệm hỏa lực chính thức sẽ bắt đầu.

Sau khi thử nghiệm và điều chỉnh, Rheinmetall dự kiến sẽ tạm dừng dự án một thời gian ngắn thay vì xúc tiến sản xuất hàng loạt. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, kế hoạch sản xuất sẽ chỉ bắt đầu khi nhận được đơn đặt hàng. Sau khi ký hợp đồng, Rheinmetall Air Defense sẽ sẵn sàng sản xuất và chế tạo những chiếc Skyranger 30 một cách nhanh chóng theo yêu cầu của khách hàng.

Đặc tính kỹ thuật nổi trội

Sản phẩm Skyranger 30 là một tổ hợp tháp vũ khí bao gồm khẩu pháo và hệ thống thiết bị điện tử đặt trên phương tiện vận tải. Các trạm điều hành được đặt bên trong khung máy và bố trí một cửa sập trong tháp cho người điều khiển. Tổng trọng lượng của module lên tới 2,5 tấn, nhưng vẫn nhẹ hơn so với tháp Skyranger 35 với trọng lượng ít nhất 4 tấn.

Thân tháp pháo được lắp ráp từ các tấm giáp bảo vệ cấp độ 2 theo tiêu chuẩn STANAG 4569. Hơn thế nữa, chúng còn được bố trí các khớp nối để lắp thêm các nền tảng vũ khí khác giúp tăng khả năng bảo vệ lên đến cấp 4. Tất cả các đơn vị bên trong, nòng súng và các thiết bị quang học có thể thu phóng và đều được bọc giáp.

Vũ khí chính là khẩu pháo xoay tự động Rheinmetall KCE 30mm, một phiên bản hiện đại và hạng nhẹ của sản phẩm Oerlikon KCA cũ. Tốc độ bắn là 1000 rds / phút, và tầm bắn tới 3km. Đối với khẩu pháo KCE, các kĩ sư tạo ra một bộ lập trình mới và cài đặt bên trên họng súng. Vũ khí được đặt trên một hệ thống ổn định với các ổ điện. Có thể bắn với góc nâng lên đến 85 độ.

Pháo tự hành phòng không sử dụng đạn bắn có kích thước tiêu chuẩn là 30x173 mm với đường đạn phân mảnh và ngòi nổ có thể lập trình được. Một đầu đạn nặng 200g và mang 160 phần tử tấn công bằng vonfram hình trụ. Loại đạn này đã được đưa vào trang bị và được sử dụng bởi các xe bọc thép của Đức được trang bị pháo Rheinmetall Mauser MK30-2 / AVM và đạt được kết quả cao trong các kì sát hạch chuyên môn.

Vũ khí bổ sung của module bao gồm hai súng phóng lực đồng trục ROSY đặt ở phía trước. Ngoài ra, phía bên trái bố trí bệ phóng dành cho cặp tên lửa phòng không.

Nhiệm vụ phát hiện mục tiêu trên không do radar cỡ nhỏ hoạt động ở băng tần S Rheinmetall AMMR (AESA Multi-Mission Radar) phụ trách. Hệ thống này bao gồm năm ăng-ten hoạt động theo từng pha. Các kĩ sư lắp hai chiếc radar mặt trước của tháp pháo, hai chiếc được đặt ở hai bên và một chiếc ở đuôi tàu. Phạm vi phát hiện các mục tiêu trên không cỡ nhỏ lên đến 20km và nhà sản xuất có thể lắp radar có đặc tính phù hợp theo yêu cầu từ khách hàng.

Trạm quang-điện tử FIRST với chức năng tìm kiếm và theo dõi bằng hồng ngoại ắp đặt ở phần phía sau của tháp. Nhiệm vụ chính là rà soát không phận, phát hiện mục tiêu và chỉ định mục tiêu cho các phương tiện khác của tổ hợp. Ở chế độ ngắm mục tiêu, tháp pháo sử dụng hệ thống OES TREO, bao gồm camera ngày-đêm với độ phân giải cao và hai máy đo laser tầm xa cho các mục tiêu trên không và mặt đất.

Dữ liệu từ tất cả các phương tiện điện tử và quang học được đưa đến hệ thống điều khiển hỏa lực. Các thông tin này được cung cấp để hướng dẫn vũ khí tấn công mục tiêu. Người vận hành có cơ hội quan sát hoạt động của hệ thống tự động hóa và chủ động thực hiện các điều chỉnh.

Triển vọng tương lai

Dự án mới đưa ra một giải pháp toàn diện giải quyết các vấn đề cấp bách về bảo vệ và chống lại UAV. Đồng thời, chương trình hướng đến việc tận dụng các thành phần chế tạo sẵn hoặc tiên tiến có khả năng cung cấp các đặc tính tác chiến cao ở mức chi phí hợp lý.

Ngoài ra, Skyranger 30 không có yêu cầu đặc biệt nào về vận tải nên có thể được sử dụng với nhiều loại khung gầm. Tất cả những yếu tố này có thể khiến nhu cầu và sức hấp dẫn của mặt hàng này tăng cao. Mặc dù kế hoạch thử nghiệm vũ khí chiến đấu mới đã được ấn định, nhưng việc sản xuất hàng loạt sẽ chỉ sẵn sàng sau khi nhận được đơn đặt hàng.

Rõ ràng, sự xuất hiện của một modul chiến đấu như vậy thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Không những vậy, dự án trên dự đoán trong tương lai gần sẽ thúc đẩy một cuộc đua hệ thống phòng không chống lại UAV cạnh tranh với Skyranger 30.

(theo Top War)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/suc-manh-dang-kinh-ngac-cua-thap-phao-phong-khong-da-nang-skyranger-30-139260.html