Sức mạnh của tàu ngầm hạt nhân Nga vừa được diễu binh hải quân

Trong cuộc duyệt binh Hải quân vừa diễn ra ở Nga, một loạt các loại tàu ngầm - thứ vũ khí đáng sợ nhất trong tay Hải quân Nga đã được mang ra trình diễn.

Trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Hải Quân của Nga vừa diễn ra vào hôm chủ nhật vừa rồi, Hải quân Nga đã mang ra phô diễn một loạt các loại tàu ngầm hiện đại bậc nhất của nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Hải Quân của Nga vừa diễn ra vào hôm chủ nhật vừa rồi, Hải quân Nga đã mang ra phô diễn một loạt các loại tàu ngầm hiện đại bậc nhất của nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Đầu tiên phải nhắc tới tàu ngầm lớp Akula nổi tiếng một thời có giá tới 1,5 tỷ USD cho mỗi chiếc. Đây là loại tàu ngầm được đóng mới trong khoảng thời gian từ năm 1983 tới năm 1999 - nghĩa là suốt từ thời Liên Xô cho tới thời Liên bang Nga sau này. Nguồn ảnh: Sina.

Tuy nhiên, thu hút được sự chú ý nhiều hơn cả đó là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình thế hệ hai lớp Oscar II hay còn có tên gọi khác là Đề án 949. Nguồn ảnh: Sina.

Loại tàu ngầm mang tên lửa hành trình này đa được Liên Xô đóng mới từ những năm 70 của thế kỷ trước và bắt đầu được gia nhập biên chế suốt từ năm 1980 tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: Sina.

Ban đầu, Hải quân Liên Xô từng dự định đóng ới 20 tàu ngầm loại này nhưng cuối cùng chỉ 14 chiếc được hoàn thiện. Trong số 6 chiếc bị bỏ dở, có 2 chiếc đã trong quá trình đóng nhưng không bao giờ được hoàn thanh. Nguồn ảnh: Sina.

Tới nay chỉ còn 6 chiếc tàu ngầm này còn đang hoạt động, số còn lại có bốn chiếc đã được cho về hưu và thậm chí một chiếc đã bị đắm. Nguồn ảnh: Sina.

Các tàu ngầm lớp Oscar II có độ giãn nước lên tới 16.500 tấn khi nổi và tối đa lên tới 19.400 tấn khi lặn. Tàu có chiều dài 155 mét, lườn rộng nhất 18,2 mét và mớm nước tối đa khi nổi là 9 mét. Nguồn ảnh: Sina.

Các tàu ngầm lớp Oscar II được trang bị hai trục dẫn động cùng động cơ hạt nhân cung cấp công suất tổng cộng 98000 sức ngựa cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa 15 hải lý giờ tương đương 28 km/h khi nổi và 32 hải lý giờ tương đương 59 km/h khi lặn. Nguồn ảnh: Sina.

Các tàu ngầm lớp Oscar II được đánh già là một trong những loại tàu ngầm nguy hiểm nhất hiện nay trên thế giới với hỏa lực cực kỳ ghê gớm bao gồm 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm cùng với 2 ống phóng ngư lôi siêu lớn cỡ 650mm kèm theo đó là khả năng mang theo 24 tên lửa hành trình P-700 Granit có tầm bắn tối đa lên tới 625 km. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Lạnh sống lưng xem tàu ngầm hạt nhân lớp Oscar II của Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-cua-tau-ngam-hat-nhan-nga-vua-duoc-dieu-binh-hai-quan-1257713.html