Sức mạnh của sự liên kết

Ngày 4/4/2013, Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và PTNT ký Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2013-2020. Sau hơn 3 năm thực hiện, những kết quả thu được đã minh chứng cho sự liên kết cần thiết và ý nghĩa này trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu ở mọi vùng, miền của Tổ quốc.

Lãnh đạo Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam thăm vườn nhãn chín muộn của gia đình ông Nguyễn Xuân Trình ở Đồng Kỳ (Yên Thế - Bắc Giang.)

Loading

Nhiều dự án mới...

Ngay sau lễ ký kết, Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam đã có công văn gửi Hội Làm vườn các địa phương căn cứ vào Nghị quyết liên tịch ký hợp tác cụ thể với Sở Nông nghiệp và PTNT. Đến nay có khoảng 80% số tỉnh, thành Hội ký hợp tác với Sở Nông nghiệp và PTNT. Việc ký kết này đã tạo cơ sở pháp lý để ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với tổ chức Hội ở cả Trung ương và địa phương trong phát triển nông nghiệp nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Một trong những thành tựu đầu tiên thông qua việc phối hợp này, đó là các dự án phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng. Từ năm 2013 đến nay, ngành Nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ Trung ương Hội và các hội địa phương thực hiện nhiều dự án quan trọng, ý nghĩa. Các dự án tiêu biểu do Trung ương Hội thực hiện như: “Xây dựng mô hình trồng mới và thâm canh thanh long ruột đỏ ở Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc” (2014-2016); “Xây dựng mô hình phát triển giống lê mới và lê địa phương tại vùng miền núi phía Bắc” (2016-2018); “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình” (2014-2016)…

Đặc biệt, Trung ương Hội đã phối hợp với Hội Làm vườn tỉnh Hà Tĩnh khảo sát đánh giá về xây dựng vườn mẫu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, từ đầu tháng 5/ 2016, Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam, Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh, Văn Phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đã sơ bộ khảo sát mô hình vườn mẫu VAC ở 5 huyện Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn và Đức Thọ. Đoàn đã đến các xã nói trên làm việc với cán bộ huyện, xã, và trao đổi trực tiếp với chủ hộ xây dựng vườn mẫu.

Từ kết quả khảo sát vườn mẫu tại Hà Tĩnh, Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam đã đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo với các địa phương trong cả nước về kinh nghiệm xây dựng vườn mẫu của tỉnh Hà Tĩnh nhằm nhân rộng kết quả của Hà Tĩnh và tạo điều kiện cho Hội Làm vườn các địa phương tham gia vào Chương trình xây dựng nông thôn mới..

Về phía địa phương, căn cứ vào Nghị quyết liên tịch được ký kết, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với tỉnh, thành Hội thực hiện một số dự án, tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, mời tham gia phản biện một số chính sách về nông nghiệp và PTNT. Điển hình là Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp…

Một số tỉnh, thành Hội còn phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức xây dựng mô hình kinh tế tập thể kiểu mới (Hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ trang trại VAC), hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện sản xuất theo VietGAP, GlobalGAP, áp dụng công nghệ cao nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển bền vững như: Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp...

...Nhiều điển hình mới

Trong công tác tuyên truyền, Báo Kinh tế nông thôn và trang Website của Văn phòng Trung ương Hội, Bản tin của Hội Làm vườn các địa phương đã kịp thời thông tin cho bạn đọc chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nêu gương các mô hình nông nghiệp tiêu biểu trong cả nước, được hội viên và bạn đọc hoan nghênh. Nội dung bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội, được bạn đọc, nhất là nông dân, chủ trang trại coi là kênh thông tin hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, định hướng thị trường nông sản nói chung và nghề vườn nói riêng.

Thời gian qua, Hội Làm vườn Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến làm khuyến nông VAC giỏi.

Tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 67 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào làm khuyến nông VAC toàn quốc.

Trung ương Hội tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho hơn 100 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế VAC nhân dịp tổ chức Đại hội Hội Làm vườn các cấp theo nhiệm kỳ. Tại Lễ kỷ niệm 30 măm thành lập Hội Bộ Nông nghiệp đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trung ương Hội.

Báo Kinh tế nông thôn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, kênh truyền hình VOV - Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân nông nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi...

Tăng cường hợp tác

Nghị quyết Liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý cho ngành Nông nghiệp và Hội Làm vườn các cấp phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước. Thông qua Nghị quyết liên tịch được ký giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam, giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội Làm vườn cấp tỉnh, tổ chức Hội ở các cấp đã trở thành đối tác quan trọng và được ngành Nông nghiệp và PTNT mời tham gia phối hợp hoặc giao thực hiện trực tiếp một số dự án, đề tài. Nhờ vậy, vị thế của Hội ở cả trung ương và địa phương được nâng cao.

Việc phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam nhìn chung có hiệu quả và thiết thực nhờ có các nội dung phối hợp cụ thể. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và tỉnh Hội còn yếu, một số nơi đã tổ chức ký kết nhưng chưa phát huy được tác dụng. Nguyên nhân là do năng lực cán bộ Hội yếu và thiếu chủ động trong việc phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT ở địa phương.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch sau 3 năm thực hiện, Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Nghiên cứu và tổng kết, nhân rộng mô hình sản xuất VAC hiệu quả, đặc biệt là những mô hình sản xuất tiên tiến trong phong trào quần chúng. Xây dựng một số mô hình VAC áp dụng công nghệ cao và nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi sản phẩm để làm điểm chỉ đạo phong trào. Tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển giao áp dụng công nghệ cao trong sản xuất VAC, tổ chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm và áp dụng quy trình sản xuất theo VietGAP, Global GAP ở một số vùng trọng điểm trồng cây ăn quả. Tăng cường phối hợp chỉ đạo xây dựng một số mô hình kinh tế tập thể như Hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới, Câu lạc bộ trang trại làm hạt nhân trong phong trào đổi mới mô hình hợp tác kinh tế ở nông thôn. Tăng cường công tác truyền thông thông qua việc phối hợp, hỗ trợ Báo Kinh tế nông thôn (Hội Làm vườn Việt Nam) tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế VAC thực hiện xóa đói, giảm nghèo và làm giàu, xây dựng nông thôn mới...

Đỗ Văn Hòa

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/suc-manh-cua-su-lien-ket-post4754.html