Sức mạnh của siêu khinh hạm Nga vừa vào biển Đông

Khinh hạm Nga mang tên Đô đốc Gorshkov vừa mới tiến vào khu vực biển Đông để chuẩn bị cho cuộc diễn tập hải quân chung với Philippines.

 Khinh hạm Đô đốc Gorshkov vừa tiến vào biển Đông thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương. Theo đúng lịch trình, sau khi thực hiện cuộc diễn tập với Hải quân Philippines, sau đó tàu Đô đốc Gorshkov sẽ lên đường đến Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sputnik.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov vừa tiến vào biển Đông thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương. Theo đúng lịch trình, sau khi thực hiện cuộc diễn tập với Hải quân Philippines, sau đó tàu Đô đốc Gorshkov sẽ lên đường đến Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sputnik.

Theo đó sau khi rời Philippines điểm đến tiếp theo của khinh hạm này là Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Tại đây, Đô đốc Gorshkov sẽ tham gia cuộc duyệt binh hải quân hoành tráng cùng với Trung Quốc nhân ngày kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sputnik.

Hiện tại, Đô đốc Gorshkov là khinh hạm duy nhất thuộc lớp Đô đốc Gorshkov hay đề án 22350 đang phục vụ trong lực lượng hải quân Nga. Phía Nga dự kiến sẽ đóng mới tổng cộng 15 khinh hạm loại này trong tương lai. Nguồn ảnh: Sputnik.

Sức mạnh của Gorshkov đến từ hệ thống radar cảm biến cùng hệ thống vũ khí trên tàu. Cụ thể, Gorshkov sử dụng radar Furke-4 5P-27 để do thám và truy vết vật thể bay, sử dụng hệ thống chủ động 5P-20K để dẫn đường tiêu diệt mục tiêu bay. Nguồn ảnh: Sputnik.

Ngoài ra còn có hệ thống radar mặt nước loại Monolit 34K1 kèm theo Puma 5P-10 để kiểm soát hỏa lực và hệ thống sóng sonar Zarya M kết hợp với hệ thống Vinyetka để săn ngầm. Nguồn ảnh: Sputnik.

Hệ thống vũ khí trên tàu bao gồm một hải pháo 130mm loại Amethyst có tốc độ bắn tối đa lên tới 45 viên mỗi phút. Kết hợp với đó là 2x8 ống phóng tên lửa loại P-800 Onik hoặc Kalibr. Nguồn ảnh: Sputnik.

Để phòng thủ tầm gần, Gorshkov sử dụng 2x16 ống phóng thẳng đứng tương thích với các loại tên lửa 9M96, 9M96M hay 9M86D. Các loại tên lửa này cung cấp khả năng phòng không tầm gần trước các loại vật thể bay bao gồm cả tên lửa chống hạm của đối phương. Nguồn ảnh: Sputnik.

Lớp phòng thủ cuối cùng của Gorshkov là 2 khẩu pháo cao tốc loại Palash. Phục vụ cho nhiệm vụ chống ngầm, Gorshkov được trang bị 2x4 ống phóng ngư lôi cỡ nhỏ loại 330mm. Nguồn ảnh: Sputnik.

Hiện tại, Nga đã đóng xong một chiếc khinh hạm nữa thuộc loại này và đang trong quá trình hoàn thiện trước khi bàn giao cho lực luongj hải quân. Bốn chiếc khác hiện cũng đang được gấp rút hoàn thành để có thể hạ thủy nhanh trong tương lai. Nguồn ảnh: Sputnik.

Mời độc giả xem Video: Đô đốc hạm Gorshkov hiện đại bậc nhất của Hải quân Nga hiện nay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-cua-sieu-khinh-ham-nga-vua-vao-bien-dong-1211322.html