Sức mạnh của quân đội Syria dưới Việt Nam bao nhiêu bậc?

Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới 2018 của Global Fire Power, Việt Nam có sức mạnh quân sự đứng thứ 20. Trong khi đó, thứ hạng của Syria tụt hạng khá sâu sau hơn 7 năm nội chiến.

Sau hơn 7 năm nội chiến, sức mạnh quân sự của Syria đang ở vị trí thứ 49 trên tổng số 136 quốc gia trong danh sách do Global Fire Power bình chọn - dưới Việt Nam 29 bậc. Trong khi đó vào năm 2011, trước khi xung đột nổ ra, vị trí của Syria trong danh sách này luôn nằm trong top 30 mà cụ thể trong năm năm 2011 là vị trí thứ 35. Nguồn ảnh: Armyguard.

Sau hơn 7 năm nội chiến, sức mạnh quân sự của Syria đang ở vị trí thứ 49 trên tổng số 136 quốc gia trong danh sách do Global Fire Power bình chọn - dưới Việt Nam 29 bậc. Trong khi đó vào năm 2011, trước khi xung đột nổ ra, vị trí của Syria trong danh sách này luôn nằm trong top 30 mà cụ thể trong năm năm 2011 là vị trí thứ 35. Nguồn ảnh: Armyguard.

Cũng theo bảng xếp hạng này, Quân đội Syria dù đang trong thời chiến vẫn duy trì quân số lên đến hơn 300.000 người với 154.000 quân thường trực và 150.000 quân dự bị. Quốc gia này có 18 triệu dân nhưng hiện tại đang trong thời kỳ dân số vàng với khoảng 10 triệu người nằm trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngoài ra hàng năm Syria còn có khoảng nửa triệu trẻ em bước sang tuổi 18 - nghĩa là đủ tuổi thực hiện quân dịch theo quy định của nước này. Nguồn ảnh: Proloop.

Về sức mạnh không quân, sau 7 năm chính chiến Không quân Syria gần như trở về con số "không" với số lượng máy bay chỉ còn trên dưới 400 chiếc, hầu hết trong số đó đều do Liên Xô sản xuất như MiG-23; MiG-21; MiG-25 và MiG-29. Nguồn ảnh: Armywatch.

Ngoài ra, lực lượng này cũng có sở hữu các loại máy bay trực thăng tấn công loại Mi-24. Các loại trực thăng vận tải Mi-2; Mi-17; Mi-14; Mi-27,... Nguồn ảnh: Wiki.

Lực lượng duy nhất của Quân đội Syria vẫn còn giữ được phong độ trước chiến tranh là Lục quân nhờ sự hỗ trợ không giới hạn của Nga. Hiện tại Lục quân Syria còn trong biên chế trên dưới 3.000 xe tăng chiến đấu các loại từ T-55, T-62 cho đến T-72. Nguồn ảnh: Armywatch.

Hiện đại nhất trong lực lượng này là các loại xe tăng T-72 - tất cả đều do Liên Xô viện trợ. Trong đó T-72 các phiên bản có tổng cộng số lượng lên tới 1600 chiếc (tính tới năm 2015) và trong đó có khoảng 20 chiếc là loại T-72B3 hiện đại nhất. Ngoài ra, Quân đội Syria còn có trong biên chế số lượng hạn chế xe tăng T-90A. Nguồn ảnh: Flickr.

Số lượng xe tăng T-90 của lực lượng này lại khá khiêm tốn chỉ khoảng hơn 65 chiếc. Các phiên bản T-90 mà Syria sử dụng là T-90A và T-90AM. Nguồn ảnh: Armywatch.

Hải quân chính là điểm yếu nhất của Quân đội Syria. Lực lượng này chỉ có các loại tàu mang tên lửa loại Osa II do Liên Xô trước kia sản xuất và Tir II do Iran sản xuất là hiện đại nhất. Ngoài ra, nước này không hề có bất cứ một khu trục hạm nào. Nguồn ảnh: Armywatch.

Ngoài ra, lực lượng này còn có các loại tàu đổ bộ, tàu phá mìn các loại tuy nhiên, số lượng mỗi loại không quá 10 chiếc. Nguồn ảnh: Armywatch.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh cuộc nội chiến Syria qua góc quay từ một người lính tình nguyện Ba Lan.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-cua-quan-doi-syria-duoi-viet-nam-bao-nhieu-bac-1107201.html