Sức mạnh của ĐT Curacao - cái tên cuối cùng tham dự King's Cup 2019

Curacao có lẽ là cái tên khá xa lạ với ngâm hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng thực chất đây là đội bóng khá mạnh với vị trí cao nhất trên BXH FIFA hiện tại.

Đội tuyển Curacao dự giải với tư cách là đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA khi đang xếp thứ 82. Đội tuyển Việt Nam ở vị trí 98, Ấn Độ đứng 101 và Thái Lan đứng thứ 114.

Curacao có lẽ là cái tên xa lạ. Tại khu vực CONCACAF, đội tuyển này bị đánh giá thấp hơn nhiều đội bóng hàng đầu khu vực này như Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras. Tuy nhiên, Curacao cũng có thực lực ngang ngửa với Jamaica hay Panama.

Leandro Bacuna (số 7) là cầu thủ nguy hiểm nhất của Curacao

Leandro Bacuna (số 7) là cầu thủ nguy hiểm nhất của Curacao

Về lực lượng, hầu hết các cầu thủ Curacao đều chơi bóng ở Hà Lan, chẳng hạn như thủ môn Eloy Room đang khoác áo PSV Eindhoven hay tiền vệ Michael Maria chơi cho FC Twente.

Cầu thủ đáng chú ý nhất là Leandro Bacuna và đang chơi cho Cardiff ở Premier League. Tiền vệ cao tới 1m87 này từng khoác áo cả Aston Villa và Reading, đã chơi cho U20 Hà Lan nhưng cuối cùng anh lại chọn khoác áo đội tuyển Curacao.

Huấn luyện viên của đội tuyển này cũng là một người Hà Lan, ông Remko Bicentini. Chiến lược gia 51 tuổi này bắt đầu dẫn dắt Curacao từ năm 2016 và ông xây dựng lối chơi tấn công tốc độ khá đẹp mắt, kỹ thuật.

Theo kế hoạch, King’s Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/6 đến 8/6 tại SVĐ Chang Arena, Buriram (Thái Lan). Năm nay cũng là năm thứ 47 giải được tổ chức. Trong lịch sử, ĐT Việt Nam tham dự 1 lần vào năm 2006 và giành vị trí Á quân, sau khi để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-3 ở trận chung kết.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/suc-manh-cua-dt-curacao-cai-ten-cuoi-cung-tham-du-kings-cup-2019-20366