Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam là khả năng ghi bàn

Việt Nam đã có lợi thế ghi bàn trên sân Malaysia sau trận hòa 2-2 ở lượt đi chung kết và đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo có khả năng ghi bàn từ nhiều vị trí.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có 7 cầu thủ đã ghi bàn ở AFF Cup 2018, nhiều hơn bất cứ đội nào. Để so sánh, Myanmar và Philippines mỗi đội có 6 cầu thủ ghi bàn nhưng cả 2 đều đã dừng bước.

Cụ thể hơn, những cầu thủ ghi bàn của đội tuyển chúng ta có các tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, với mỗi người ghi 3 bàn.

Niềm vui của cầu thủ Việt Nam

Đứng thứ 2 là cầu thủ chạy cánh Phan Văn Đức với 2 bàn, trong khi các tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, Phạm Đức Huy và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh mỗi người ghi 1 bàn.

Việc số bàn thắng trải đều ở các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cho thấy ông Park Hang-seo có rất nhiều lựa chọn và Malaysia không thể không lo lắng khi phải đối đầu với một đối thủ như vậy ở lượt về chung kết AFF Cup 2018.

Trong khi đó, các cầu thủ ghi bàn cho Myanmar có Hlaing Bo Bo với 2 bàn, trong lúc Aung Thu, Htet Phyoe Wai, Maung Maung Lwin, Sithu Aung, và Than Htet Aung mỗi người ghi 1 bàn. Tiếc là Myanmar đã phải dừng bước ngay ở vòng bảng.

Còn đội tuyển Philippines có Patrick Reichelt ghi 2 bàn, Jovin Bedic, James Younghusband, Martin Steuble, Carli de Murga và Phil Younghusband mỗi người ghi 1 bàn. Không như Myanmar, Philippines đã bị chính Việt Nam loại ở vòng bán kết.

Safawi Rasid của Malaysia.

Về phía đội tuyển Malaysia, họ có 5 cầu thủ ghi bàn, trong đó dẫn đầu là Norshahrul Idlan Talaha với 5 bàn. Đứng sau là Zaquan Adha Radzak với 3 bàn, Shahrul Saad, Syahmi Safari và Safawi Rasid mỗi người ghi 1 bàn.

Tuy nhiên, dẫn đầu danh sách ghi bàn vẫn là đội tuyển Thái Lan với 16 bàn, tiếp sau là Việt Nam với 14 bàn và đang còn một trận đấu nữa.

Hi vọng 90 phút trên sân Mỹ Đình có thể giúp đội tuyển nước ta bắt kịp thành tích của Thái Lan, thậm chí là vượt qua sau khi Thái Lan đã bị Malaysia loại ở bán kết.

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/suc-manh-cua-doi-tuyen-viet-nam-la-kha-nang-ghi-ban-646619.ldo