Sức mạnh bộ đôi tàu đổ bộ Type 071 và Type 075 của Hải quân Trung Quốc

Bên cạnh lực lượng tàu sân bay có phần khá ít ỏi và thiếu kinh nghiệm của mình, hải quân Trung Quốc còn có đội tàu đổ bộ khá hiện đại cùng 'sở trường' đó là tốc độ đóng mới cực nhanh.

Tình cảnh của Hải quân Trung Quốc hiện giờ cũng không mấy sáng sủa với đội tàu sân bay chỉ có duy nhất hai chiếc, trong đó một chiếc chỉ sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ.

Tình cảnh của Hải quân Trung Quốc hiện giờ cũng không mấy sáng sủa với đội tàu sân bay chỉ có duy nhất hai chiếc, trong đó một chiếc chỉ sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ.

Hiểu được vấn đề này, Hải quân Trung Quốc đã tăng cường khả năng tác chiến của mình bằng cách đóng mới một loạt các tàu đổ bộ. Đầu tiên là Type 071 - lớp tàu đổ bộ được Trung Quốc đưa vào phục vụ từ năm 2007. Nguồn ảnh: QQ.

Ban đầu, Trung Quốc chỉ dự định sẽ đóng một tàu đổ bộ loại này. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã đóng được tới 5 tàu đổ bộ Type 071 và vẫn tiếp tục đóng mới thêm hai chiếc nữa. Nguồn ảnh: QQ.

Điều này có thể cho thấy tầm quan trọng của Type 071 với Hải quân Trung Quốc. Đây hiện tại cũng chính là loại tàu đổ bộ có quân số lớn nhất trong biên chế Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu có lượng giãn nước toàn tải đến 25.000 tấn, dài 210m, rộng 28m, mớn nước 7m, thủy thủ đoàn 120 người. Nguồn ảnh: QQ.

Đuôi tàu được bố trí sân đáp máy bay rất lớn cho phép cất hạ cánh cùng lúc 2-4 chiếc trực thăng tùy loại. Tối đa tàu có thể mang theo 4 tàu đổ bộ cỡ nhỏ và 4 trực thăng các loại. Nguồn ảnh: QQ.

Tiếp đến là tàu đổ bộ trực thăng Type 075 - "quân bài tẩy" của Hải quân Trung Quốc trong tương lai. Hiện những chiếc Type 075 đầu tiên đang được đóng mới tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa. Nguồn ảnh: QQ.

Các thông tin ban đầu được Trung Quốc đăng tải cho biết, tàu Type 075 của nước này có sức mạnh tương đương với tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp của Hải quân Mỹ với khả năng mang theo tối đa 28 trực thăng cùng với việc cất - hạ cánh cùng lúc 6 chiếc. Nguồn ảnh: QQ.

Trên lý thuyết, tàu đổ bộ trực thăng Type 075 của Trung Quốc sẽ không thể mang theo được máy bay chiến đấu và bản thân Trung Quốc cũng không có máy bay chiến đấu với khả năng lên thẳng như F-35B. Nguồn ảnh: QQ.

Tuy nhiên với khả năng mang mang theo 28 trực thăng rõ ràng cũng sẽ có khả năng tác chiến trên biển rất nguy hiểm. Nguồn ảnh: QQ.

Hải quân Trung Quốc dự tính chế tạo ít nhất 3 tàu đổ bộ tấn công Type 075 để phối hợp tác chiến cùng 3 cụm tàu sân bay. Nguồn ảnh: QQ.

Vai trò ban đầu của tàu đổ bộ tấn công Type 075 ngoài việc triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ thì nó còn được sử dụng làm nền tảng xuất phát cho trực thăng săn ngầm, bảo vệ toàn hạm đội khi thực hiện hải trình. Nguồn ảnh: QQ.

Mô tả chi tiết khả năng hoạt động của tàu đổ bộ Type 071 của Hải quân Trung Quốc.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-bo-doi-tau-do-bo-type-071-va-type-075-cua-hai-quan-trung-quoc-1355599.html