Sức lan tỏa và hiệu ứng thi đua

Thời gian gần đây Viện Thiết kế, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia tư vấn, thiết kế nhiều loại công trình trong và ngoài quân đội có quy mô lớn, độ phức tạp cao.

Viện được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu biểu dương, khen ngợi. Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng (TĐKT) Viện Thiết kế tiết lộ với chúng tôi: "Ở những thời điểm nhiệm vụ nặng nền, khó khăn, phức tạp mới thấy rõ vị trí, ý nghĩa quan trọng của Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT). Phong trào đã tiếp thêm động lực tinh thần to lớn, tạo hiệu ứng tích cực để từng tập thể, cá nhân trong viện phấn đấu hoàn thiện các sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất".

 Các cơ quan, đơn vị thuộc Viện Thiết kế ký kết giao ước thi đua (tháng 8-2019).

Các cơ quan, đơn vị thuộc Viện Thiết kế ký kết giao ước thi đua (tháng 8-2019).

Viện Thiết kế là đơn vị đầu ngành toàn quân trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế. Đơn vị hoạt động theo mô hình hạch toán, áp lực cạnh tranh và yêu cầu bảo đảm việc làm cho người lao động rất lớn. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy viện đã hướng Phong trào TĐQT vào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch doanh trại; ban hành, quản lý và ứng dụng thiết kế mẫu trong xây dựng doanh trại quân đội và công trình quân sự quốc phòng; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng, quản lý và sử dụng các công trình quốc phòng; làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đầu tư trang thiết bị, đổi mới phương thức quản lý.

Viện đã gắn thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, đột kích, các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; thi đua đột phá giải quyết hiệu quả khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm. Chủ động xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; quan tâm xây dựng điển hình là các tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, tại những dự án trọng điểm. Để phong trào thi đua phát triển liên tục, viện chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng chủ đề thi đua ngắn gọn, chỉ tiêu thi đua cụ thể, có tính khả thi, mục tiêu thi đua sát với thực tiễn. Cùng với đó, viện quan tâm khen thưởng những đối tượng trực tiếp lao động, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua khen thưởng với công tác chính sách, công tác cán bộ.

Thực hiện Phong trào TĐQT từ năm 2014 đến nay, Viện Thiết kế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sản phẩm tiêu biểu, được cấp trên biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao như: Công tác nghiên cứu mẫu doanh trại tiểu đoàn bộ binh đủ quân; đồn, trạm biên biên phòng; ban chỉ huy quân sự cấp huyện; thiết kế điển hình hơn 30 loại trường bắn, thao trường huấn luyện; hệ thống kho vũ khí, khí tài toàn quân theo hướng hiện đại; hoàn thành và đưa vào áp dụng trong công tác thiết kế đề tài nghiên cứu khoa học về nhà lắp ghép dã ngoại, vật liệu xốp nhẹ đối với nhà cơ động; lập quy hoạch căn cứ Tân Sân nhất, Trường bắn TB3, khảo sát lập quy hoạch các khu kinh tế quốc phòng... Nhiều năm liền Viện Thiết kế được Bộ Tổng Tham mưu tặng Cờ thi đua. Năm 2015, Viện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Bài và ảnh: QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/suc-lan-toa-va-hieu-ung-thi-dua-592390