Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo Bác ở Vũ Quang

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác', huyện Vũ Quang đã vào cuộc nghiêm túc, nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, cách làm hay, việc làm ý nghĩa...

Ngoài hăng hái, trách nhiệm với công việc chung, ông Lê Anh Xuân - Bí thư Chi bộ thôn Hương Đại, xã Đức Hương còn say mê lao động, chăm lo phát triển kinh tế gia đình...

Ngoài hăng hái, trách nhiệm với công việc chung, ông Lê Anh Xuân - Bí thư Chi bộ thôn Hương Đại, xã Đức Hương còn say mê lao động, chăm lo phát triển kinh tế gia đình...

Dù ngoài “thất thập”, nhưng ông Lê Anh Xuân, Bí thư Chi bộ thôn Hương Đại, xã Đức Hương vẫn hăng say, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là xây dựng NTM. Ông luôn sâu sát với người dân để hiểu được hoàn cảnh của mỗi gia đình và có phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp để bà con tin tưởng, đồng tình với phong trào chung.

Nhờ đó, những năm qua, vùng quê này đã đóng góp được gần 570 triệu đồng, làm mới 300m đường bê tông, 400m bồn hoa, xây dựng cổng chào, làm 6 vườn mẫu, 22 hộ xóa bỏ vườn tạp và nhiều công việc quan trọng khác. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm mạnh, hiện chỉ còn hơn 9%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 95%, thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẩu cấp huyện năm 2018.

Học và làm theo gương Bác, tuổi trẻ Hương Thọ luôn xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực, nhất là cống hiến vì cộng đồng...

Với tinh thần học tập và làm theo gương Bác, và thực hiện khẩu hiệu hành động “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ xã Hương Thọ đã huy động hàng nghìn lượt ngày công ra quân làm giao thông nông thôn, xây dựng 100 bồn hoa, cây cảnh, gần 12km đường điện thắp sáng làng quê, vệ sinh môi trường, thu gom xử lý hàng chục tấn rác thải, làm công trình vườn ươm thanh niên quy mô 15 ngàn bầu cây cảnh.

Ngoài ra, tuổi trẻ Hương Thọ còn hưởng ứng tích cực chương trình hiến máu nhân đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch mùa màng, thiết kế xây dựng vườn mẫu và nhiều việc làm ý nghĩa khác. Qua đó, góp phần rất lớn để cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân sở tại hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, xây dựng NTM.

Học và làm theo Bác, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Vũ Quang Lê Thị Ngọc Chiến (người đứng) luôn nỗ lực để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân Vũ Quang đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, xuất hiện nhiều "bông hoa đẹp", đáng chú ý nhất là: Mô hình kinh tế của ông Nguyễn Trọng Thế - Chủ tịch Hội CCB xã Hương Quang, mỗi năm cho thu nhập 200 triệu đồng; ông Nguyễn Ngọc Liệu – hội viên Hội CCB xã Đức Lĩnh đã hiến gần hơn 5.000m2 đất; bà Nguyễn Thị Định, ở xã Đức Hương hiến hơn 250 m2 đất; nhân dân xã Sơn Thọ đã hiến 120.000m2 đất; nhân dân xã Đức Lĩnh hiến hơn 100.000m2; nhân dân xã Đức Bồng hiến 50.000m2 đất xây dựng NTM.

Ngoài ra, có thể kể đến những việc học và làm theo gương Bác đầy ý nghĩa như: “Quỹ tiết kiệm” của Hội CCB xã Đức Lĩnh, quyên góp được 216 triệu đồng giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế; Hội LHPN xã Đức Hương tiết kiệm 1.600 kg gạo và hơn 46 triệu đồng giúp hội viên khó khăn ổn định cuộc sống...

Nhờ toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn xem việc học và làm theo gương Bác là việc làm cần thiết, thiết thực nên bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc (Ảnh: Thị trấn Vũ Quang)

Ông Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang khẳng định: “Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, xuyên suốt, hiệu quả và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng, nên việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở huyện Vũ Quang đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi người. Cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới đã chú ý giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức, lời nói đi đôi với việc làm, hiệu quả trong thực thi mọi công việc.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Vũ Quang đã có 254 tập thể, 528 cá nhân được các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị bình xét và biểu dương. Từ việc học và làm theo Bác đã góp phần quan trọng trong việc ươm mầm, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực, cũng như xây dựng diện mạo mới cho quê hương".

Tiến Phúc - Bích Hường

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/suc-lan-toa-tu-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac-o-vu-quang/174352.htm