Sức lan tỏa từ những cuộc họp 'xanh'

Rác thải nhựa không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng mà còn gây tác động xấu đến môi trường. Chính vì thế, Phong trào 'Chống rác thải nhựa' được nhiều cơ quan, tổ chức tại Hà Nội hưởng ứng nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa ra môi trường. Từ đó, hình ảnh những cuộc họp 'xanh' như lời nhắc nhở chúng ta cần tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

 Bình thủy tinh đựng nước được dùng thay thế chai nhựa trong một cuộc họp.

Bình thủy tinh đựng nước được dùng thay thế chai nhựa trong một cuộc họp.

Hiện nay, thay vì sử dụng chai nước nhựa, tôi nhận thấy nhiều đơn vị lựa chọn sử dụng bình kim loại, thủy tinh... để thay thế chai nhựa sử dụng một lần phục vụ các cuộc họp, hội thảo... Mỗi người chủ động dùng một bình đựng nước riêng vừa bảo đảm vệ sinh, vừa giảm được lượng rác thải ra môi trường, sau đó những bình nước này có thể được làm sạch và tái sử dụng mà vẫn bảo đảm vệ sinh. Đây dù chỉ là hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

Không chỉ trong các cuộc họp, nhiều đơn vị còn đi đầu trong việc tái chế rác thải nhựa thành đồ trang trí không gian làm việc. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức còn tích cực vận động mọi người thu gom rác thải nhựa nộp lại, đổi lại sẽ được tặng bình thủy tinh để đựng nước thay cho việc dùng nước đóng chai nhựa. Có thể thấy ý tưởng này rất thiết thực và hiệu quả, cần nhân rộng ở nhiều nơi.

Bài và ảnh: VÕ HƯƠNG GIANG

(phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/suc-lan-toa-tu-nhung-cuoc-hop-xanh-582713