Sức lan tỏa từ Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018 của tỉnh là dịp để các cấp ủy đảng, đội ngũ báo cáo viên nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng của Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong từng thời điểm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, qua đó góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc trao giải nhất cho thí sinh Mạc Xuân Tú, Bí thư Đảng bộ phường Phương Đông (Uông Bí) tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2018.

Nhằm đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, đồng thời, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2018 với chủ đề “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Hội thi được tổ chức ở 2 cấp huyện và tỉnh.

Hội thi đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các thí sinh là báo cáo viên cấp huyện, cơ sở. Tại hội thi của 17/21 đảng bộ trực thuộc tỉnh có 448 thí sinh được lựa chọn từ gần 7.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cơ sở đến cấp huyện tham dự vòng sơ khảo, đã có 261 thí sinh tham gia dự thi vòng chung khảo. 39 thí sinh xuất sắc nhất đã được các Đảng bộ trực thuộc tỉnh lựa chọn để tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh diễn ra trong hai ngày 25-26/10/2018 tại TP Hạ Long với khoảng 2.500 lượt khán giả tham dự và cổ vũ.

Cũng như ở hội thi cấp huyện, các thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh đều trải qua ba phần thi (soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi). Qua 2 phần thi biên soạn đề cương và thuyết trình cho thấy, các thí sinh tham dự hội thi đều rất cố gắng, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Một số thí sinh chuẩn bị đề cương công phu, có chất lượng, nội dung, bố cục chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có sự gắn kết, liên hệ nội dung nghị quyết với thực tiễn địa phương, đơn vị báo cáo viên công tác. Đối với phần thi thuyết trình, hầu hết các thí sinh thể hiện tốt khả năng truyền đạt, phong cách của báo cáo viên; trình bày đủ, đúng nội dung. 100% báo cáo viên đều sử dụng trình chiếu powerpoint trong quá trình thuyết trình, góp phần tạo thêm kênh thông tin phong phú, tác động sinh động tới người nghe, nâng cao hiệu quả của bài thuyết trình. Các thí sinh đều thể hiện được bản lĩnh chính trị, sự tâm huyết, nhiệt tình và có cả niềm đam mê trong công tác tuyên truyền miệng.

Trong phần thi trả lời câu hỏi, mặc dù câu hỏi và đáp án không được gửi trước cho thí sinh, các câu hỏi Ban giám khảo đưa ra đều là tình huống, song các thí sinh đã rất chủ động, bình tĩnh, trả lời cơ bản đúng trọng tâm, có sự vận dụng giữa lý luận và thực tiễn, thể hiện sự nghiên cứu kỹ càng, nắm vững nội dung thuyết trình.

Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận, tặng hoa chúc mừng 39 thí sinh tham gia Hội thi.

Kết thúc 2 ngày diễn ra hội thi, báo cáo viên Mạc Xuân Tú, Đảng bộ TP Uông Bí đã xuất sắc giành giải nhất. Ban Tổ chức cũng đã trao 3 giải nhì, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, Ban tổ chức hội thi cũng đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức tốt hội thi cấp huyện và tham gia đạt thành tích cao tại hội thi cấp tỉnh.

Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2018 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, là hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2018). Hội thi là dịp để các cấp ủy đảng, đội ngũ báo cáo viên nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng công tác tuyên truyền của Đảng, nhất là việc tuyên truyền quán triệt các nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội thi cũng là dịp để báo cáo viên các địa phương, đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp truyền đạt hay nhất, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Qua đó, giúp cấp ủy đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của báo cáo viên cấp mình quản lý để có kế hoạch bồi dưỡng và sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Lan Anh - Yến Hoa (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/suc-lan-toa-tu-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-tinh-quang-ninh-nam-2018-2406635/