Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, thời gian qua, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, các đoàn thể, quần chúng tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống Kho bạc Nhà nước lần thứ V (21/8/2020)

Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống Kho bạc Nhà nước lần thứ V (21/8/2020)

Quán triệt triển khai thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ và các hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác thi đua khen thưởng, hàng năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xây dựng nội dung giao ước thi đua cho toàn hệ thống và tổ chức ký cam kết thi đua tại Hội nghị Tổng kết hàng năm của hệ thống Kho bạc Nhà nước, đưa phong trào thi đua thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Trên cơ sở đó, từng đơn vị tiến hành xây dựng nội dung, cụ thể hóa chương trình hành động, biện pháp để triển khai tổ chức thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, các đoàn thể và lãnh đạo từng đơn vị trong hệ thống để thống nhất lãnh đạo thực hiện; từng tập thể, cá nhân tiếp tục đăng ký thi đua và phấn đấu đạt danh hiệu, hình thức khen thưởng trong năm.

Nhờ đó, nhiều phong trào thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước như: Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; nữ công chức Kho bạc Nhà nước “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thực hiện “Văn minh công sở, văn hóa nghề Kho bạc”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Kho bạc Nhà nước”; phấn đấu đạt gương “Người tốt, việc tốt”, “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”; phong trào thi đua “Tuổi trẻ Kho bạc Nhà nước chung tay vì an sinh xã hội”; phong trào thực hiện công tác cải cách hành chính trong quy trình, nghiệp vụ, thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước, Ngày Truyền thống của Kho bạc Nhà nước hàng năm...

Giai đoạn 2015-2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, điển hình như: Huân chương Lao động hạng Nhất cho 17 tập thể và 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 7 tập thể và 57 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 26 tập thể và 170 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể; Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 93 tập thể và 627 cá nhân...

Về chuyên môn, trong hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng lan tỏa nhiều phong trào thi đua ý nghĩa như: “Đảm bảo an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao Kho bạc Nhà nước quản lý”; thi đua “Hoàn thành khóa sổ cuối năm kịp thời chính xác”; tổ chức các “Hội thi nghiệp vụ kế toán, kho quỹ, kiểm soát chi, tin học”...

Cùng với việc phát động các phong trào thi đua xuyên suốt, Kho bạc Nhà nước cũng tổ chức phát động các phòng trào thi đua theo đợt, thi đua nước rút, tiêu biểu như phong trào thi đua: “Sử dụng 8 giờ vàng ngọc, học tập và làm việc có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”... nhằm khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, công chức hệ thống thực hiện tốt nội quy, quy định, thực hiện tốt giờ giấc, kỷ luật lao động, sử dụng hiệu quả thời gian để học tập và làm việc có chất lượng.

Bên cạnh học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hàng năm, đội ngũ công chức, viên chức hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tích cực đóng góp một phần thu nhập, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gây quỹ đền ơn, đáp nghĩa, gia đình thương binh, liệt sỹ.

Đồng thời, tham gia các chương trình nhân đạo, xây dựng hình ảnh người công chức Kho bạc có đức, có tài, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giàu lòng nhân ái như: ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam và Quỹ mái ấm tình thương; quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Nhìn chung, trong nhiều năm qua, thông qua phong trào thi đua, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan đề ra, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống Kho bạc Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn ngành Tài chính.

Với nỗ lực đó, trong giai đoạn 2015-2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất cho 17 tập thể và 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 7 tập thể và 57 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 26 tập thể và 170 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể; Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 93 tập thể và 627 cá nhân; Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho 179 tập thể; Chiến sĩ Thi đua ngành Tài chính cho 762 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 1.401 tập thể và 5.690 cá nhân.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được các bộ, ngành, địa phương tặng nhiều Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương các loại.

Lê Bích Ngọc

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 3/2021

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/chuyen-dong-tai-chinh/suc-lan-toa-tu-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-he-thong-kho-bac-nha-nuoc-332820.html