Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Thoại Sơn

Thời gian qua, trên địa huyện Thoại Sơn (An Giang) đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Khen thưởng kịp thời là phần thưởng xứng đáng, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả khả quan. Kết quả thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã phát huy hiệu quả, ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Cụ thể, với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia chung tay xây dựng và hưởng ứng tích cực. Vận động nhân dân tham gia tích cực các công trình xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” như: cầu, đường bê-tông, nhựa hóa đường giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt camera an ninh… đã thu hút được nhiều tập thể cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia.

Tiêu biểu là một số công trình như: hoàn thành đầu tư nâng cấp tỉnh 943, 960; đề án xóa cầu ván thay cầu bê-tông cốt thép; đề án mổ tim cho trẻ em; các công trình tôn tạo, nâng cấp các đình trên địa bàn huyện; hoàn thành đề án hệ thống quỹ Khuyến học - khuyến tài toàn huyện.

Năm 2016, huyện Thoại Sơn được tỉnh chọn làm điểm huyện NTM trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân huyện Thoại Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM năm 2018.

Từ đó, nông thôn ngày càng khởi sắc, điện - đường - trường- trạm được đầu tư đồng bộ; cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp; đời sống của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2019 đạt 53,8 triệu đồng/người/năm, tăng gần 16 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2% tính đến cuối năm 2019; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ dân sử dụng nước do nhà máy cung cấp nước hợp vệ sinh.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy người người, nhà nhà thi đua làm nhiều việc tốt, việc thiện. Cụ thể, 1.387 căn nhà Đại đoàn kết được cất mới, sửa chữa 823 căn và hỗ trợ kịp thời các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiêu biểu trong phong trào có các tập thể, cá nhân đóng góp nổi bật như: Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, Doanh nghiệp tư nhân Vàng Kim Hương, bà Nguyễn Kim Hồng (TP. Hồ Chí Minh), Hội Mái ấm tình thương với mô hình hỗ trợ cột xây nhà, nhà ăn Tình thương xã Vĩnh Trạch với mô hình hỗ trợ cơm cho học sinh…

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương cũng phát triển và lan tỏa bằng nhiều hình thức hiệu quả, thiết thực. Như trong thi đua phát triển kinh tế, sản xuất cây lúa vẫn là thế mạnh, diện tích đất trồng lúa đạt 114.980ha/năm, sản lượng lúa hàng năm trên 750.416 tấn, giá trị sản xuất lúa bình quân đạt 177 triệu đồng/ha/năm.

Các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội từng bước được hoàn chỉnh. Kết cấu cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc... ngày càng khang trang, đồng bộ, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua đó, đã nâng cấp mở rộng 247km đường giao thông nông thôn và nội ô 3 thị trấn, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 90 cây cầu với tổng trị giá 179 tỷ đồng…

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Thoại Sơn lần thứ VI (2015-2020), Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Phạm Minh Tâm biểu dương những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác như: “Chung sức xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”… Các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, ông Phạm Minh Tâm đề nghị các ban, ngành cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới để nhân rộng, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất…

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/suc-lan-toa-tu-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-o-huyen-thoai-son-a281430.html