Sức khỏe Trúc Nhi - Diệu Nhi ổn định sau ca mổ tách rời

Sau ca đại phẫu kéo dài 13 tiếng tách phần bụng chậu dính liền, sáng nay, sức khỏe hai bé gái song sinh ổn định.

Sáng 16/7, trao đổi với Zing, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết: “Hai bé đang nằm tại khoa Hồi sức Ngoại và được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Trúc Nhi và Diệu Nhi sinh hiệu ổn định, vết mổ khô và đang trong giai đoạn hồi phục”.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Trưởng ê-kíp mổ, cho biết khi chuyển qua khoa Hồi sức Ngoại, hai bé tiếp tục được thở máy, an thần, giảm đau, dùng vận mạch liều thấp. May mắn, cả hai bé không xảy ra tai biến trong cuộc mổ.

 Bé Trúc Nhi có diễn tiến mổ thuận lợi hơn, được chuyển về phòng hồi sức sớm. Ảnh: Thuận Thắng.

Bé Trúc Nhi có diễn tiến mổ thuận lợi hơn, được chuyển về phòng hồi sức sớm. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước đó, 5h30 sáng 15/7, gần 100 y bác sĩ đã tiến hành ca đại phẫu tách rời cho cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi. Sau 13 giờ phẫu thuật, hai bé được tách rời, khép lại xương cánh chậu, khớp mu, tạo hình niệu sinh dục, mở hậu môn tạm, đóng cân cơ, da và chuyển về khoa Hồi sức Ngoại.

"Khi hai bé ổn định sức khỏe, đến giai đoạn phục hồi, chúng tôi sẽ đóng hậu môn tạm, rút ống dẫn lưu, tập vật lý trị liệu. Theo tôi, điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở việc tách dính thành công. Quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải đưa bé trở về cuộc sống bình thường, sinh hoạt bình thường", TS Định nói.

'Chúng tôi sẽ đưa hai bé trở lại cuộc sống bình thường' “Cần nhiều thời gian, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa hai bé trở lại cuộc sống bình thường”, TS.BS Trương Quang Định, Trưởng ê-kíp phẫu thuật, cho biết.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/suc-khoe-truc-nhi-dieu-nhi-on-dinh-sau-ca-mo-tach-roi-post1107527.html