Sức khỏe phi công người Anh mắc COVID-19 hiện tại ra sao?

Sức khỏe bệnh nhân COVID-19 thứ 91 - phi công người Anh - bắt đầu có tín hiệu tích cực; ông nhận biết được xung quanh dù vẫn đang phải duy trì sử dụng thuốc an thần.

Chiều 15/4, thông tin về tình trạng sức khỏe của ca bệnh số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, phi công người Anh này bắt đầu có những tín hiệu tích cực.

Cụ thể, người bệnh đã nhận biết được xung quanh dù vẫn đang sử dụng thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 117/69 mmHg (đã ngưng thuốc vận mạch trong 24 giờ qua), SpO2 99%, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi ít, tiểu khá hơn (1.100 ml/24 giờ).

Bệnh nhân đang tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp thụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

Ảnh: Minh họa.

Ảnh: Minh họa.

18h cùng ngày, theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Số người nhiễm virus corona tại nước ta vẫn là 267. Trong đó, 171 người đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện.

Trong số bệnh nhân có có 160 người nước ngoài, 107 người lây nhiễm thứ phát.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 68.049, trong đó số cách ly tập trung tại bệnh viện là 471; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.413 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 56.165.

Video: Cuộc sống bên trong vùng tâm dịch Hạ Lôi những ngày cách ly

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc/suc-khoe-phi-cong-nguoi-anh-mac-covid-19-hien-tai-ra-sao-ar540391.html